Ai Cập và Nga chia sẻ lập trường về vấn đề Palestine

Truyền thông Ai Cập ngày 24/6 dẫn lời Ngoại trưởng nước này Sameh Shoukry khẳng định Ai Cập và Nga chia sẻ lập trường về vấn đề Palestine trên cơ sở giải pháp hai nhà nước.
Ai Cập và Nga chia sẻ lập trường về vấn đề Palestine ảnh 1Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry. (Nguồn: Reuters)

Truyền thông Ai Cập ngày 24/6 dẫn lời Ngoại trưởng nước này Sameh Shoukry khẳng định Ai Cập và Nga chia sẻ lập trường về vấn đề Palestine trên cơ sở giải pháp hai nhà nước.

Tuyên bố của người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Nga để tham dự cuộc họp định kỳ theo cơ chế đối thoại 2+2 (Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng) lần thứ 5 giữa hai nước.

Theo Ngoại trưởng Shoukry, cả Ai Cập và Nga đều ủng hộ các quyền lợi chính đáng của Palestine, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một giải pháp lâu dài cho sự nghiệp của người dân Palestine, đồng thời thiết lập một nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem.

Ngoại trưởng Ai Cập khẳng định nước này và Nga cùng theo đuổi một chính sách coi trọng sự nghiệp của người Palestine, khẳng định sẽ cùng hợp tác thông qua tổ chức đối thoại với các bên liên quan nhằm đạt được một tầm nhìn thống nhất và tiến tới giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Palestine-Israel.

Liên quan tới hội nghị kinh tế sắp diễn ra tại Bahrain để bàn về vấn đề Palestine, ông Shoukry khẳng định Ai Cập sẽ đánh giá những đề xuất của Mỹ và cách thức đáp ứng quyền lợi của người dân Palestine. Lập trường của Ai Cập trong vấn đề này dựa trên cam kết đối với các nghị quyết quốc tế, sáng kiến Arab và giải pháp hai nhà nước. Phía Mỹ mong muốn ưu tiên giải quyết khía cạnh kinh tế trước tại hội nghị lần này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Shoukry cho rằng, quyết định cuối cùng vẫn sẽ thuộc về Chính quyền Palestine (PA).

Trong khuôn khổ cuộc họp định kỳ theo cơ chế đối thoại 2+2, Ai Cập và Nga cũng đã thảo luận về tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, đồng thời trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.