AL tìm kiếm sự ủng hộ lớn hơn của EU trong vấn đề Palestine

Liên đoàn Arab (AL), gồm 22 quốc gia Arab, ủng hộ thành lập nhà nước Palestine độc lập có đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô, dựa trên giải pháp hai nhà nước.
AL tìm kiếm sự ủng hộ lớn hơn của EU trong vấn đề Palestine ảnh 1Người biểu tình Palestine ném chất cháy về phía binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Gaza và Israel, ngày 15/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit ngày 20/6 đã hội đàm với Đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Sven Koopmans, trao đổi về tình hình xung đột Israel-Palestine.

Trong cuộc hội đàm tại Cairo (Ai Cập), ông Aboul-Gheit cho rằng châu Âu cần có quan điểm thống nhất và nhất quán hơn đối với vấn để các quyền của người Palestine, theo đó Tổng Thư ký AL bày tỏ quan ngại về lập trường của một số quốc gia châu Âu đứng về phía Israel trong các cuộc không kích gần đây vào các vùng lãnh thổ Palestine, trong đó có Dải Gaza.

AL, gồm 22 quốc gia Arab, ủng hộ thành lập nhà nước Palestine độc lập có đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô, dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Cùng ngày, tại cuộc gặp với ông Koopmans, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã nhấn mạnh cần phải nhanh chóng khôi phục tiến trình hòa đàm giữa Israel và Palestine.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Shoukry kêu gọi khôi phục đàm phán về việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập có đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Ngoại trưởng Shoukry nêu rõ Ai Cập mong muốn tiếp tục hợp tác với EU trong thời gian tới để thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Ông cũng khẳng định Ai Cập sẽ tiếp tục các nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine, cũng như hỗ trợ tái thiết và phát triển Dải Gaza.

[Máy bay chiến đấu Israel không kích các cơ sở quân sự ở Dải Gaza]

Cairo hy vọng EU sẽ tiếp tục cung cấp những sự hỗ trợ cần thiết cho người Palestine ở mọi cấp độ.

Về phần mình, ông Koopmans đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong việc thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông và những nỗ lực không ngừng của Cairo đối với tiến trình hòa giải dân tộc của Palestine. EU mong muốn phối hợp với Ai Cập để hỗ trợ các nỗ lực hiện tại nhằm thúc đẩy lộ trình hòa bình khu vực.

Trong diễn biến liên quan, Israel ngày 20/6 thông báo sẽ cho phép “xuất khẩu hạn chế” các mặt hàng nông sản từ Gaza. Quyết định này được đưa ra 1 tháng sau khi Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Hamas hồi tháng 5 vừa qua. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/6.

Theo Cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự Palestine thuộc Bộ Quốc phòng Israel (COGAT), nông sản sẽ được phép vận chuyển ra khỏi Dải Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom.

Gaza bị Israel phong tỏa kể từ năm 2007. Những biện pháp hạn chế bổ sung kể từ khi xung đột bạo lực bùng phát tháng trước đã khiến những người nông dân ở khu vực này không thể xuất khẩu các mặt hàng như bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.