Algeria, Mỹ thảo luận về tình hình Gaza

Kể từ khi trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng 1/2024, Algeria đã nỗ lực thông qua dự thảo nghị quyết về lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Toàn cảnh cuộc họp HĐBA LHQ về tình hình Gaza, tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Toàn cảnh cuộc họp HĐBA LHQ về tình hình Gaza, tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Ahmed Attaf hôm 25/3 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken về tình hình ở Dải Gaza.

Theo Bộ Ngoại giao Algeria, cuộc điện đàm diễn ra ngay trước khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua nghị quyết hôm 25/3 yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza nhân tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Cuộc nói chuyện nhấn mạnh vai trò của Algeria với tư cách là quốc gia đưa ra dự thảo nghị quyết và các nỗ lực đàm phán của nước này với các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Kể từ khi trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng 1/2024, Algeria đã nỗ lực thông qua dự thảo nghị quyết về lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Đây là lần thứ ba trong hai tháng, Ngoại trưởng Blinken gọi điện cho người đồng cấp Algeria để thảo luận về tình hình phát triển ở Gaza.

Trước đó, ngày 25/3, Phong trào Hồi giáo Hamas đã bày tỏ hoan nghênh nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn tại Gaza, đồng thời cho biết sẵn sàng đàm phán về việc trao trả con tin để đổi lấy tù nhân Palestine.
Tuyên bố của Hamas nêu rõ: "Hamas hoan nghênh lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza... Chúng tôi cũng khẳng định sẵn sàng tham gia quá trình trao đổi tù nhân ngay lập tức"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục