Ấn Độ bác bỏ thông tin cột mốc trên biên giới với Myanmar bị di dời

Hãng ANI News đưa tin Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 8/7 đã bác bỏ các thông tin cáo buộc các cột mốc biên giới ở khu vực Manipur nằm trên biên giới giữa nước này và Myanmar đã bị di chuyển.

Hãng ANI News đưa tin Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 8/7 đã bác bỏ các thông tin cáo buộc các cột mốc biên giới ở khu vực Manipur nằm trên biên giới giữa nước này và Myanmar đã bị di chuyển.

Người phát ngôn bộ trên Raveesh Kumar nói: "Chúng tôi đã biết thông tin truyền thông nói rằng một số cột mốc biên giới ở khu vực Manipur, trên đường biên giới quốc tế giữa Ấn Độ và Myanmar được cho là bị di chuyển.

[Myanmar và Ấn Độ cam kết thúc đẩy hợp tác song phương]

Những thông tin này là hoàn toàn vô căn cứ. Khu vực biên giới quốc tế này đã được giải quyết."

Theo một số thông tin truyền thông, tình trạng bất ổn đã nảy sinh ở một số nơi tại tiểu khu vực Moreh của Manipur sau khi có tin đồn một cột mốc biên giới giữa Ấn Độ và Myanmar được cho là đã bị dịch chuyển vào trong lãnh thổ Ấn Độ.

Sau vụ việc này, các lệnh cấm đã được áp đặt tại khu vực bị ảnh hưởng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục