Ấn Độ đánh giá cao Việt Nam trong gói hỗ trợ đầu tư 85 triệu USD

Trình bày kết quả khảo sát thị trường ở CLMV, Tổng Giám đốc Eximbank Ấn Độ đánh giá Việt Nam có tiềm năng phát triển, điều kiện hạ tầng cơ sở và lực lượng lao động thuận lợi cho đầu tư.
Ấn Độ đánh giá cao Việt Nam trong gói hỗ trợ đầu tư 85 triệu USD ảnh 1Công sứ Trần Quang Tuyến phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)

Hội nghị xúc tiến đầu tư “Cơ hội đầu tư vào khu vực các nước CLMV,” gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam đã kết thúc thành công tại thành phố Kolkata thuộc bang Tây Bengal, trung tâm thương mại và phát triển công nghiệp ở vùng Đông Bắc Ấn Độ.

Hội nghị do Ngân hàng xuất nhập khẩu Ấn Độ (Eximbank), Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Phòng Thương mại Bharat ở Kolkata và một số cơ quan đại diện, hiệp hội và doanh nghiệp Ấn Độ phối hợp tổ chức, nhằm triển khai gói hỗ trợ 85 triệu USD của Chính phủ Ấn Độ dành cho các công ty Ấn Độ đầu tư vào các nước CLMV, mà trọng tâm là Việt Nam.

Dự hội nghị có Tổng Lãnh sự Myanmar tại Kolkata, Chủ tịch Phòng thương mại Bharat và khoảng 70 công ty Ấn Độ; trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn ở Kolkata và bang Tây Bengal như Tập đoàn Nipha, Tập đoàn Atha, Tập đoàn Emami, Công ty hạ tầng điện lực Schneider, Công ty hóa dầu Haldia.

Phát biểu tại hội nghị, Công sứ Trần Quang Tuyến đánh giá cao sáng kiến xây dựng và nỗ lực triển khai gói hỗ trợ đầu tư của Chính phủ Ấn Độ vào khu vực CLMV nói chung và Việt Nam nói riêng, nhất là trong lĩnh vực dệt may.

Về cơ hội đầu tư, Công sứ Trần Quang Tuyến nêu bật những thuận lợi cơ bản và lâu dài tại thị trường Việt Nam như ổn định chính trị và xã hội, Chính phủ Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với cải cách và cải thiện môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn, chi phí và trình độ lao động có tính cạnh tranh, có thị trường xuất khẩu gồm nhiều nền kinh tế phát triển với tiêu chuẩn cao, ngày càng tiến sâu và rộng vào hội nhập toàn cầu…

Trình bày kết quả khảo sát thị trường các nước trong khu vực CLMV, Tổng Giám đốc Eximbank Mukul Sarkar đánh giá Việt Nam có tiềm năng phát triển, điều kiện hạ tầng cơ sở như điện, giao thông và lực lượng lao động thuận lợi cho đầu tư.

Ông Sarkar cũng đề cập những lợi thế tiếp cận thị trường nhờ các hiệp định tự do mà Việt Nam tham gia, như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, sẽ mang lại trong vài năm tới; đồng thời nhấn mạnh các doanh nghiệp Ấn Độ nên có kế hoạch đầu tư đón đầu để tranh thủ các cơ hội nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục