Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ đã thử tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm INS Arighaat mới được đưa vào hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Vishakhapatnam, bang Andhra Pradesh.

Tàu INS Arighaat được trang bị tên lửa K-4 có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 3.500km. (Nguồn: Hindustan Times)
Tàu INS Arighaat được trang bị tên lửa K-4 có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 3.500km. (Nguồn: Hindustan Times)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 28/11, Ấn Độ đã thử tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm INS Arighaat mới được đưa vào hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Vishakhapatnam, bang Andhra Pradesh.

Tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm (SLBM) K-4 sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn mục tiêu 3.500km.

Bộ Quốc phòng, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) hay Hải quân Ấn Độ đến nay vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này.

Theo hãng tin ANI, cuộc thử nghiệm được Hải quân Ấn Độ thực hiện ngoài khơi bờ biển Vishakhapatnam thuộc Vịnh Bengal. Kết quả của cuộc thử nghiệm đang được các quan chức quốc phòng phân tích.

Đây là lần đầu tiên SLBM được thử nghiệm từ INS Arighaat. Tên lửa K-4 trước đó đã được thử nghiệm từ cầu phao chìm.

Thông tin về vụ thử tên lửa nói trên được đưa ra vài ngày sau khi New Delhi đưa ra cảnh báo hàng không về một vụ thử tên lửa tầm xa ở Vịnh Bengal./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.