Ấn Độ triển khai hơn 10.000 cảnh sát ở Delhi nhân Ngày Độc lập

Theo ông Dependra Pathak, Ủy viên Đặc biệt của Đơn vị phụ trách luật pháp và trật tự thuộc Sở cảnh sát Delhi, hơn 10.000 nhân viên cảnh sát sẽ được triển khai để bảo đảm an ninh nhân Ngày Độc lập.
Ấn Độ triển khai hơn 10.000 cảnh sát ở Delhi nhân Ngày Độc lập ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ. (Nguồn: AFP)

Cảnh sát Ấn Độ ngày 8/8 cho biết hơn 10.000 nhân viên cảnh sát sẽ được triển khai để bảo đảm an ninh ở Delhi nhân Ngày Độc lập (15/8), đặc biệt tập trung vào công tác theo dõi mọi mối đe dọa từ trên không.

Ông Dependra Pathak, Ủy viên Đặc biệt của Đơn vị phụ trách luật pháp và trật tự thuộc Sở cảnh sát Delhi, cho biết: "Năm nay sẽ đặc biệt tập trung vào công tác giám sát các vật thể trên không. Công nghệ đang được sử dụng như một hệ số áp đảo."

[Ấn Độ: Cơ quan tình báo cảnh sát bang Punjab bị tấn công]

Về cảnh báo của Cục Tình báo (IB) liên quan tới nguy cơ đe dọa khủng bố từ người Hồi giáo Rohingya, ông Pathak cho rằng cảnh sát có một cơ chế được thể chế hóa đặc biệt để theo dõi những mối đe dọa kiểu này.

Bên cạnh đó, ông cho biết cảnh sát còn phối hợp với Chi nhánh đặc biệt để ngăn chặn nguy cơ khủng bố.

Trước đó, cảnh sát vùng Delhi đã tiến hành một cuộc diễn tập để kiểm tra tinh thần cảnh giác và sẵn sàng của đội ngũ nhân viên trước Ngày Độc lập lần thứ 75 của Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục