Anh đã chuyển đề nghị tiếp cận của Nga tới con gái cựu điệp viên

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Karen Pierce ngày 5/4 cho biết đề nghị tiếp cận của Lãnh sự quán Nga tại Anh đã được chuyển tới Yulia Skripal, người đã bị đầu độc tại Anh hồi tháng trước.
Anh đã chuyển đề nghị tiếp cận của Nga tới con gái cựu điệp viên ảnh 1Nhân viên cơ quan cứu trợ khẩn cấp Anh điều tra tại nhà riêng cựu điệp viên Skripal ở Salisbury (Anh) sau vụ đầu độc ngày 22/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Karen Pierce ngày 5/4 cho biết đề nghị tiếp cận của Lãnh sự quán Nga tại Anh đã được chuyển tới Yulia Skripal, người đã bị đầu độc tại Anh hồi tháng trước cùng cha của mình là cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal.

Bà đồng thời nói thêm rằng "chúng tôi đang đợi câu trả lời của cô ấy." 

[Con gái cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc đang dần hồi phục]

Phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được triệu tập theo yêu cầu của Nga để thảo luận về vụ đầu độc nêu trên, Đại sứ Pierce nói: "Chúng tôi đã nhận được đề nghị từ Lãnh sự quán Nga. Chúng tôi đã chuyển đề nghị này tới Yulia Skripal và đang đợi câu trả lời của cô ấy. Nguyện vọng của cô Skripal cần phải được tôn trọng." 

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cảnh báo Anh chớ "đùa với lửa" và "sẽ phải hối hận'"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục