Ngày 13/10, hàng nghìn người đã gây bạo loạn ở thủ đô Moskva của Nga, đập phácửa ra vào và cửa sổ của một trung tâm mua sắm và đánh đập các nhân viên bảo vệtrong một cuộc biểu tình của những người theo chủ nghĩa dân tộc.
Bạo động ở quận Biryulyovo phía Nam Moskva nổ ra do vụ giết hại một thanhniên địa phương 25 tuổi hôm 10/10. Người này bị đâm đến chết trước sự chứng kiếncủa vị hôn thê.
Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Anh vừa công bố thỏa thuận hợp tác sản xuất quốc phòng mới nhằm tăng cường năng lực quân sự cho Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa kết thúc.
Anh sẽ đầu tư 1 tỷ bảng Anh (1,35 tỷ USD) xây dựng Trung tâm An ninh Sinh học Quốc gia dự kiến hoạt động năm 2033-2034, nhằm tăng cường năng lực phòng ngừa và ứng phó với các đại dịch trong tương lai.
Hà Lan thông báo sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 175 triệu euro gồm 100 radar phát hiện UAV và 20 xe cứu thương chiến trường cho Ukraine để hỗ trợ Kiev.
Ngoại trưởng Nga cho biết tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Nga-Mỹ không hề dễ dàng nhưng có thể mang lại lợi ích cho những nỗ lực ngăn chặn các cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Trong làn sóng thách thức, câu hỏi trung tâm là: NATO đang đi về đâu, và liệu khối này còn đủ năng lực để duy trì vị thế là trụ cột an ninh phương Tây trong kỷ nguyên bất định?
Các số liệu cho thấy Nga vẫn tiếp tục kiếm được hàng tỷ USD từ việc xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch sang Phương Tây trong bối cảnh chiến dịch quân sự tại Ukraine hiện đã bước sang năm thứ tư.
Theo tờ the Economist, lượng di cư ròng đến Anh giảm một nửa vào năm ngoái trong khi con số này ở Canada chỉ ở mức 60.000 người trong quý 4/2024, giảm từ 420.000 vào giữa năm 2023.
Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker nhấn mạnh Washington hy vọng Nga và Ukraine sẽ "ngồi vào bàn đàm phán với các điều kiện rõ ràng và thiện chí thỏa hiệp.”
Hungary và Slovakia đã quyết định không ủng hộ việc thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga, đồng thời Hungary sẽ không chấp nhận chịu ảnh hưởng từ “việc EU ủng hộ Ukraine một cách vô điều kiện.”
Ông Zelensky viết trên mạng xã hội: “Hôm nay, trong chuyến thăm Vương quốc Anh, chúng tôi cũng sẽ đàm phán về các bước đi mới và mạnh mẽ nhằm gia tăng sức ép lên Nga để chấm dứt các cuộc tấn công.”
Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi khẳng định mở rộng các đòn tấn công vào Nga, kiểm soát 90 km² ở Kursk, bất chấp Nga tuyên bố đã giành lại khu vực.
Bộ Nội vụ Pháp ngày 22/6 cho biết cảnh sát đã bắt giữ 12 nghi phạm, sau khi có tới 145 nạn nhân trên toàn quốc báo cáo bị đâm bằng vật nhọn trong đêm hội tưng bừng này.
Tây Ban Nha không còn phản đối mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng, mở đường để các nhà lãnh đạo NATO ký văn kiện tăng cường năng lực quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở La Haye.
Điện Kremlin cho biết một hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ là cần thiết nhưng cho đến khi “việc chuẩn bị bài bản” hoàn tất, "còn quá sớm" để nói về một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Putin-Trump.
Trước thềm cuộc trưng cầu dân ý về việc áp thuế thừa kế 50% đối với giới siêu giàu, nhiều chuyên gia và luật sư Thụy Sĩ cảnh báo nước này có thể phải chứng kiến làn sóng di cư tài sản quy mô lớn.
Tổng Biên tập tạp chí La Tribune des Nations cho rằng cần phải tập trung xây dựng mối quan hệ giữa báo chí và ngoại giao để bảo đảm sự tương tác tốt nhất trong bối cảnh báo chí có thay đổi mạnh.
Trợ lý Tổng thống Nga cho biết hình thức tham dự của Tổng thống Putin hiện vẫn chưa được quyết định, song khẳng định nhà lãnh đạo Nga sẽ góp mặt tại hội nghị “bằng cách này hay cách khác."
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, cần phải loại trừ khả năng vũ khí hạt nhân xuất hiện ở quốc gia này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã có những cam kết đảm bảo an toàn cho các chuyên gia Nga và họ sẽ vẫn tiếp tục làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran.
Trong khuôn khổ tham dự SPIEF 28, Phó Thủ tướng đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, công ty hàng đầu của Nga đang hợp tác và quan tâm đầu tư tại Việt Nam, gồm Gazprom, AFK Systema và Zarubezneft.
Một nhóm quân nhân Nga đã được phía Ukraine trao trả trong ngày 20/6, song Nga không nêu rõ số lượng cụ thể. Đổi lại, một nhóm tù binh Ukraine cũng đã được phía Moskva trao trả cho Kiev.
Trong một phát biểu, Tổng thống Nicusor Dan nhấn mạnh cho biết ông Ilie Bolojan là người "phù hợp nhất để thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong bộ máy nhà nước Romania."
Bình luận về phát biểu rằng nền kinh tế Nga đang bên bờ vực suy thoái, Điện Kremlin khẳng định những diễn biến hiện nay của nền kinh tế nước này đều nằm trong khuôn khổ ổn định kinh tế vĩ mô.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, kênh đầu tiên là những vấn đề liên quan đến Ukraine; kênh thứ hai là quy trình giải quyết những bất đồng cũng như những vấn đề tồn đọng trong quan hệ song phương.
Ngoài cấm công ty Trung Quốc tham gia đấu thầu các hợp đồng mua sắm thiết bị y tế lớn, EU cũng giới hạn tỷ lệ tham gia của các thiết bị Trung Quốc trong các hợp đồng đấu thầu không được vượt quá 50%.
Bốn giảng viên Việt Nam sẽ tham gia chương trình "Đại học mùa Hè" (Obninsk Tech: train-the-trainers) tại Liên bang Nga từ ngày 23/6-5/7 để nâng cao trình độ trong lĩnh vực công nghệ cao.
Thư ký Báo chí Điện Kremlin cho biết các thông tin trên truyền thông về khả năng Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm vào Iran là suy đoán và khẳng định kịch bản này sẽ mang tính chất thảm họa.
Tuần lễ vải Việt Nam tạo cơ hội để người tiêu dùng Anh trải nghiệm các loại vải thiều chất lượng cao nhập khẩu chính ngạch đồng thời tìm hiểu về lịch sử vải thiều, quảng bá nền nông nghiệp Việt Nam.