Anh xem xét việc thăm con gái của cựu điệp viên Skripal

Chính phủ Anh đang xem xét cho phép các chuyến thăm cô Yulia Skripal, người đang hồi phục tại một bệnh viện sau khi cô cùng người cha Sergei, một cựu điệp viên Nga bị đầu độc.
Anh xem xét việc thăm con gái của cựu điệp viên Skripal ảnh 1Yulia Skripal. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Theo Reuters, ngày 31/3, hãng tin Reuters cho biết Chính phủ Anh đang xem xét cho phép các chuyến thăm cô Yulia Skripal, người đang hồi phục tại một bệnh viện sau khi cô cùng người cha Sergei, một cựu điệp viên Nga bị đầu độc trong vụ tấn công bằng chất độc thần kinh mà London quy trách nhiệm cho Nga.

Một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh cho biết: "Chúng tôi đang xem xét các yêu cầu tiếp cận lãnh sự phù hợp với những nghĩa vụ của chúng tôi theo luật pháp quốc tế và nội địa, trong đó có mong muốn của cô Yulia Skripal."

Trước đó, hôm 30/3, trên mạng xã hội Twitter, Đại sứ quán Nga nêu rõ "chúng tôi muốn gặp" cô Skripal, một công dân Nga.

[Con gái cựu điệp viên Skripal hồi tỉnh, đã có thể nói chuyện]

Ngày 30/3, Ngoại trưởng Đức Heiko Mass cho biết nước này "sẵn sàng cho việc đối thoại" với Nga, đồng thời tiếp tục bảo vệ quyết định của Berlin trong việc trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga mới đây.

Theo ông Mass, việc Đức trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga là "hành động cần thiết và đó là tín hiệu chính trị thể hiện sự đoàn kết giữa Berlin với London vì Moskva từ chối làm sáng tỏ vụ việc."

Ông Mass khẳng định Đức sẵn sàng đối thoại với Nga để xây dựng một tương lai tốt đẹp giữa các quốc gia.

Liên quan đến vụ điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc tại Anh, Nga đã có hành động đáp trả bằng cách trục xuất số lượng tương ứng các nhà ngoại giao của Nga bị các nước phương Tây trục xuất, trong đó có 60 nhà ngoại giao Mỹ, 23 nhà ngoại giao Anh và 4 nhà ngoại giao Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục