Áo điều tra nguyên nhân vụ cháy khu Do Thái tại nghĩa trang Vienna

Theo giới chức địa phương, trong đêm từ 31/10 sang ngày 1/11, một đám cháy đã bùng phát tại khu Do Thái ở nghĩa trang Vienna làm hư hại một phòng lễ.
Áo điều tra nguyên nhân vụ cháy khu Do Thái tại nghĩa trang Vienna ảnh 1Cảnh sát đang tiến hành điều tra xem hành động đốt phá có phải là nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn tại nghĩa trang hay không. (Nguồn: Citynews)

Ngày 1/11, cảnh sát Áo tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn làm hư hại một cơ sở thuộc khu Do Thái tại nghĩa trang Vienna.

Chính phủ nước này cũng lên tiếng phản đối những hành động bạo lực bài Do Thái.

Theo giới chức địa phương, trong đêm từ 31/10 sang ngày 1/11, một đám cháy đã bùng phát tại khu Do Thái ở nghĩa trang Vienna làm hư hại một phòng lễ.

Cảnh sát cho biết thêm các bức tường tại nghĩa trang bị vẽ đầy những hình ảnh, biểu tượng bài Do Thái.

[Đức cấm hoạt động nhóm cực đoan bài Do Thái Artgemeinschaft]

Cảnh sát đang tiến hành điều tra xem hành động đốt phá có phải là nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn tại nghĩa trang hay không.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer nhấn mạnh ông lên án mạnh mẽ hành động tấn công nhằm vào khu Do Thái tại nghĩa trang Vienna, cho rằng chủ nghĩa bài Do Thái không được tồn tại trong xã hội nước này và hy vọng nhà chức trách nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Trong khi đó, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen cũng thể hiện "sốc nặng" trước vụ việc này.

Theo Tổng thống Áo, số vụ bài Do Thái đang gia tăng tại nước này trong những tuần gần đây. Thậm chí một số lá cờ của Israel gần đây cũng đã bị phá hủy và cảnh sát đang tiến hành điều tra thủ phạm.

Không chỉ tại Áo, các thành phố khác ở châu Âu hiện nay cũng đang chứng kiến sự gia tăng đột biến các vụ tấn công bài Do Thái nhằm phản đối cuộc xung đột giữa phong trào Hamas và Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.