Armenia: Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga sẽ ở Karabakh hơn 5 năm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorny-Karabakh 5 năm có thể sẽ đủ để tạo ra sự đảm bảo an ninh và ổn định tại khu vực này.
Armenia: Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga sẽ ở Karabakh hơn 5 năm ảnh 1Xe quân sự Nga được triển khai tới khu vực tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan ở Nagorny-Karabakh nhằm thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại đây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tin rằng lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga sẽ đồn trú tại khu vực Nagorny-Karabakh hơn năm năm.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Pashinyan nói: "Năm năm có thể sẽ đủ để tạo ra sự đảm bảo an ninh và ổn định tại khu vực này. Tuy nhiên xung đột tại Karabakh là vấn đề kéo dài, do vậy tôi không tin rằng sự diện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga sẽ giới hạn trong năm năm."

[Nagorny-Karabakh: Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tới Stepanakert]

Trước đó, theo thỏa thuận giữa Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Tổng thống Nga Vladimir Putin, từ ngày 11/11 Nga đã điều động binh sỹ và xe bọc thép tới khu vực Nagorny-Karabakh làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong sứ mệnh năm năm và có thể gia hạn tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục