Armenia tổng tuyển cử trước thời hạn lần đầu tiên trong lịch sử

Hai liên minh và chín chính đảng sẽ phải giành tối thiểu lần lượt 7% và 5% số phiếu ủng hộ để có chân trong cơ quan lập pháp khóa mới của Armenia.
Armenia tổng tuyển cử trước thời hạn lần đầu tiên trong lịch sử ảnh 1Cử tri Armenia bỏ phiếu tại một điểm bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử tại Yerevan, Armenia ngày 9/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/12, khoảng 2010 điểm trên toàn Armenia đã mở cửa để 2,5 triệu cử tri nước này đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn lần đầu tiên trong lịch sử đất nước.

Hai liên minh và chín chính đảng sẽ phải giành tối thiểu lần lượt 7% và 5% số phiếu ủng hộ để có chân trong cơ quan lập pháp khóa mới của Armenia.

Các đánh giá đều cho thấy lợi thế đang nghiêng về liên minh “Bước đi của tôi” của cựu Thủ tướng Armenia Nikola Pashinian có quan điểm ủng hộ phát triển quan hệ với Nga, và đảng Cộng hòa Armenia (RPA) ủng hộ xây dựng mối quan hệ gần gũi trong Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Như vậy, cuộc đua còn lại diễn ra giữa các đảng muốn giành 30% số ghế theo quy định đối với phe đối lập. Ngày 16/10, ông Parshynian đã tuyên bố từ chức Thủ tướng sau năm tháng cầm quyền, để mở đường cho việc giải tán quốc hội và tiến hành bầu cử trước thời hạn.

[Tổng thống Armenia giải tán Quốc hội và ấn định thời điểm bầu cử]

Cuộc bầu cử được tổ chức theo hai thể thức tỷ lệ và đa số. Theo Hiến pháp, ít nhất phải có ba lực lượng chính trị lọt vào Quốc hội, lực lượng nào giành trên 50% số phiếu sẽ nắm đa số trong cơ quan lập pháp, tương đương với 54 ghế, và tối đa là 70% số ghế trong Quốc hội.

Trong nội bộ các đảng thắng cử, một nửa số ghế giành được sẽ dành cho các ứng cử viên có số phiếu cao nhất trong bầu cử theo đa số, nửa số ghế còn lại được phân chia cho các lãnh đạo đảng theo thứ bậc.

Hiến pháp cũng quy định các thẩm phán, công tố viên, nhân viên ủy ban điều tra, cơ quan đặc nhiệm, cơ quan an ninh, thi hành án, cơ quan cứu hộ, thuế, hải quan, quân nhân, ủy ban bầu cử, không được ra ứng cử. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào ngày 10/12.

Armenia buộc phải tổ chức bầu cử trước thời hạn sau những xung đột giữa cựu Thủ tướng Nikola Pashinian và đảng Cộng hòa Armenia cầm quyền trước đó về nhân sự, dẫn đến việc chính phủ dù gồm những cộng sự của ông Pashinian song đã không thể đưa ra quyết sách cho đất nước và xảy ra những cuộc biểu tình phản đối trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục