Assad phủ nhận sẽ từ bỏ quyền lực trước bầu cử 2014

Tổng thống Syria Bashar al-Assad khi trả lời phỏng vấn đã phủ nhận việc từ bỏ quyền lực trước khi cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2014.

Ngày 19/5, trả lời hãng thông tấn chính thức Telam và tờ nhật báo Clarincủa Argentina, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phủ nhận việc từ bỏ quyền lựctrước khi cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2014.

 

Về câu hỏi "ai phải ra đi và ai sẽ ở lại," Tổng thống Assad nói rằng chínhngười dân Syria sẽ quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống 2014.

 

Tổng thống Syria cũng bày tỏ hoài nghi về hội nghị quốc tế liên quan đếnđối thoại giữa chính quyền Damascus và phe đối lập theo sáng kiến của Nga và Mỹđể tìm một giải pháp cho cuộc xung đột.

 

Tổng thống Assad tố cáo các nước hỗ trợ cho quân nổi dậy và nhiều nướcphương Tây không muốn một giải pháp chính trị ở Syria, đồng thời bác bỏ việc sửdụng vũ khí hóa học chống lại quân nổi dậy.

 

Cùng ngày, quân đội Chính phủ Syria đã kiểm soát thị trấn Qusayr, mộtthành trì của quân nổi dậy ở miền Trung nước này.

 

Sau các cuộc tấn công bằng bộ binh được sự yểm trợ của xe tăng, quân chínhphủ đã giành lại thị trấn với 25.000 dân nằm trên con đường chiến lược nối thủđô Damascus với bờ biển.

 

Lá cờ Syria đã được treo tại tòa thị chính của thành phố. Truyền hình nhànước Syria cho biết quân đội đang truy lùng những phần tử khủng bố trong thànhphố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”