Australia bắt đầu tham gia chương trình huấn luyện tàu ngầm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ Quốc phòng Australia ngày 14/3 thông báo binh sỹ nước này đã bắt đầu tham gia các chương trình huấn luyện vận hành tàu ngầm hạt nhân của Anh và Mỹ.
Australia bắt đầu tham gia chương trình huấn luyện tàu ngầm ảnh 1(Nguồn: US Navy)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ Quốc phòng Australia ngày 14/3 thông báo binh sỹ nước này đã bắt đầu tham gia các chương trình huấn luyện vận hành tàu ngầm hạt nhân của Anh và Mỹ.

Thông cáo của Bộ trên xác nhận: “Những binh sỹ Australia đã bắt đầu được đào tạo và làm việc trên các tàu ngầm hạt nhân của Anh và Mỹ, cũng như tại các cơ sở huấn luyện của hai quốc gia này.”

Cũng theo thông tin từ Bộ quốc phòng Australia, Hiệp ước Đối tác an ninh tăng cường ba bên (AUKUS) sẽ tạo ra khoảng 20.000 việc làm trực tiếp trong 30 năm tới trong toàn ngành và dịch vụ công của Australia.

Lãnh đạo Mỹ, Anh, Australia vừa công bố thỏa thuận lịch sử về tàu ngầm. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ bán cho Australia 3 tàu ngầm lớp Virginia bắt đầu từ đầu những năm 2030 và được mua thêm 2 chiếc nữa nếu cần thiết, sau đó chế tạo lớp tàu hoàn toàn mới dựa trên công nghệ của Mỹ và Anh.

[ga phát triển tàu ngâm cỡ nhỏ chạy bằng năng lượng hạt nhân]

Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Australia sẽ được trang bị hệ thống phóng tên lửa hành trình thẳng đứng và dự kiến đưa vào biên chế đầu những năm 2040. Ước tính, chi phí chế tạo và vận hành các tàu này đến giữa những năm 2050 có thể tiêu tốn của Australia từ 268 tỷ USD đến 368 tỷ USD.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Australia thông báo việc triển khai thành công khoá đào tạo chỉ huy tàu ngầm đầu tiên. Đây là chương trình đào tạo hoàn toàn do sĩ quan Hải quân Hoàng gia Australia tiến hành nhằm từng bước tạo nguồn chỉ huy cho các hạm đội tàu ngầm hạt nhân tương lai theo Hiệp ước AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục