Nga phát triển tàu ngâm cỡ nhỏ chạy bằng năng lượng hạt nhân

Tàu ngầm đa năng cỡ nhỏ mới chạy bằng năng lượng hạt nhân Gorgona có thể sử dụng trong các hoạt động phá hoại, bí mật tiếp cận đối phương.
Nga phát triển tàu ngâm cỡ nhỏ chạy bằng năng lượng hạt nhân ảnh 1Một mô hình tàu ngầm của Nga. (Nguồn: Interfax)

Cục thiết kế Malakhit của Nga đã bắt đầu phát triển loại tàu ngầm đa năng cỡ nhỏ mới chạy bằng năng lượng hạt nhân Gorgona.

Các tàu ngầm cỡ nhỏ này có thể sử dụng trong các hoạt động phá hoại, bí mật tiếp cận đối phương.

Ngoài ra, những chiếc tàu ngầm như vậy được chế tạo nhanh hơn, rẻ hơn và dễ vận chuyển hơn.

[Nga phát triển hệ thống tên lửa chống tăng Kornet-D1 mới nhất]

Trước đây, Cục thiết kế Malakhit đã từng phát triển tàu ngầm cỡ nhỏ, bao gồm tàu ngầm Piranha, bản sửa đổi của nó là Piranha-T, các tàu ngầm P-550 và P-650E.

Lượng choán nước của các tàu ngầm này là từ 220 đến 720 m3. Chúng có thể lặn sâu tối đa 300m. Tốc độ của tàu ngầm nhanh nhất P-550 là 15,5 hải lý/giờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục