Australia tham gia Sáng kiến cung cấp vắcxin COVID-19 toàn cầu

Với việc tham gia thỏa thuận này, Australia sẽ cùng 155 quốc gia khác đăng ký vào Cơ chế COVAX, một dự án đa phương do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), liên minh vắcxin Gavi điều hành.
Cơ chế COVAX giúp cung cấp vắcxin cho người dân dễ bị tổn thương trên khắp thế giới. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cơ chế COVAX giúp cung cấp vắcxin cho người dân dễ bị tổn thương trên khắp thế giới. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Australia vừa chính thức ký kết thỏa thuận tham gia vào Sáng kiến vắcxin toàn cầu nhằm đẩy mạnh hơn nữa tiến trình cung cấp vắcxin phòng dịch COVID-19 cho những người dân thuộc đối tượng cần thiết nhất trên toàn thế giới.

Với việc tham gia thỏa thuận này, Australia sẽ cùng 155 quốc gia khác đăng ký vào Cơ chế COVAX, một dự án đa phương do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), liên minh vắcxin Gavi và Liên minh Đổi mới Sẵn sàng Chuẩn bị cho Đại dịch (CEPI) điều hành.

Cơ chế này có nhiệm vụ tiếp nhận các nguồn lực tài chính và khoa học từ khắp nơi trên thế giới giúp phân phối nhanh nhất vắcxin COVID-19 đã được chấp thuận tới những khu vực đang bị đe dọa nghiêm trọng.

[76 quốc gia tham gia vào dự án vắcxin COVID-19 toàn cầu]

Giám đốc liên minh Gavi, Tiến sỹ Seth Berkley, ngày 22/9, nêu rõ các chính phủ từ mọi châu lục đã nhất trí sẽ làm việc cùng nhau, không chỉ để đảm bảo vắcxin cho người dân trong nước, mà còn giúp đảm bảo rằng vắcxin sẽ có sẵn cho những người dễ bị tổn thương nhất ở mọi nơi trên toàn thế giới.

Việc Australia chính thức tham gia vào Cơ chế COVAX diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Y tế Greg Hunt tiết lộ Canberra sẽ tài trợ 6 triệu AUD (4,26 triệu USD) vào việc phát triển ba loại vắcxin COVID-19 do Australia sản xuất.

Tháng trước, Giám đốc Y tế quốc gia Australia Paul Kelly khẳng định Australia đã cam kết tài trợ 80 triệu AUD (56,8 triệu USD) cho Cơ chế COVAX, đồng thời sẽ tham gia với các quốc gia khác để góp phần đưa vắcxin tới bất cứ nơi nào mà người dân đang cần tới chúng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục