Ba Lan quyết định đóng cửa tất cả các cơ quan lãnh sự tại Ukraine

Bộ Ngoại giao Ba Lan đã ra quyết định đóng cửa tất cả các cơ quan lãnh sự của Ba Lan trên lãnh thổ Ukraine từ ngày 30/3 sau khi Tổng lãnh sự quán của Ba Lan tại Lutsk bị tấn công.
Ba Lan quyết định đóng cửa tất cả các cơ quan lãnh sự tại Ukraine ảnh 1Tổng lãnh sự quán của Ba Lan tại Lutsk bị tấn công. (Nguồn: volyn24.com)

Bộ Ngoại giao Ba Lan đã ra quyết định đóng cửa tất cả các cơ quan lãnh sự của Ba Lan trên lãnh thổ Ukraine từ ngày 30/3 sau khi Tổng lãnh sự quán của Ba Lan tại Lutsk bị một số đối tượng không rõ danh tính tấn công.

Trang web của Đại sứ quán Ba Lan tại Kiev đã đăng tuyên bố đặc biệt của Bộ Ngoại giao nước này về việc các phòng lãnh sự trên lãnh thổ Ukraine sẽ đóng cửa cho đến khi nào an ninh được bảo đảm và thủ phạm vụ tấn công ở Lutsk bị bắt giữ. Tuy nhiên, việc tiếp nhận, xem xét và cấp thị thực vào Ba Lan cho công dân Ukraine vẫn được tiến hành.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng đã triệu Đại sứ Ukraine tại Warsaw Andrej Deshitsa để trao công hàm phản đối. Phía Ba Lan yêu cầu Ukraine “phải hành động kiên quyết và khẩn cấp nhằm làm rõ vụ việc và trừng phạt thủ phạm, cũng như bảo đảm an ninh suốt 24 giờ cho các cơ quan ngoại giao của Ba Lan trên lãnh thổ Ukraine."

Ngày 29/3, Phó Thủ tướng Ba Lan Jarosław Gowin đã bày tỏ quan ngại về vụ tấn công ở Lutsk. Ông không loại trừ khả năng đây là vụ khiêu khích nhằm làm xấu đi mối quan hệ Ukraine-Ba Lan khi cho rằng “có kẻ không thích mối quan hệ tốt đẹp” giữa hai nước này. Tuy nhiên, ông không nêu đích danh đối tượng nào hay quốc gia nào.

Đêm 28 rạng sáng 29/3, một quả đạn từ súng phóng lựu đã rơi vào bức tường của tòa nhà Tổng lãnh sự quán Ba Lan ở thành phố Lutsk, sát với cửa sổ phòng ngủ của một nhân viên lãnh sự. Tuy nhiên, rất may không có ai thương vong trong vụ việc.

Đài phát thanh Ba Lan (Radio Poland) đưa tin Viện Công tố Ba Lan sẽ điều tra vụ tấn công ở Lutsk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.