Bà Merkel kêu gọi Nga góp phần ổn định tình hình Ukraine

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 5/3 đã lên tiếng kêu gọi Nga cùng góp phần ổn định tình hình Ukraine sau khi các lực lượng tự vệ thân Nga chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở nước cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 5/3 đã lên tiếng kêu gọi Nga cùng góp phần ổn định tình hình Ukraine sau khi các lực lượng tự vệ thân Nga chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở nước cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine.

"Nga phải từ bỏ các hành động có thể dẫn đến tình trạng bất ổn," người phát ngôn của bà Merkel nói trong bản tin thường kỳ của chính phủ Đức.

Berlin cũng lưu ý tình hình tại Ukraine hiện nay là "đáng báo động," đồng thời cho biết ngoại giao nên là giải pháp duy nhất được tiến hành trong tình cảnh hiện nay.

Theo AFP, một nguồn tin ngoại giao ở Vienna tiết lộ, các nước thành viên tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE đã đồng ý gửi quan sát viên quân sự tới Ukraine.

Đề cập tới khả năng này, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Steffen Seibert cho biết Đức "hoan nghênh bước đi đầu tiên đó."

Ông Seibert cũng nói rằng cộng đồng quốc tế và chính quyền Nga nên tiếp tục đối thoại về tình hình ở Crimea và chưa thấy có bước tiến triển nào tại đây.

Trước đó một ngày, trong buổi họp báo đầu tiên kể từ khi xảy ra biến động chính trị tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ thông tin nói rằng lực lượng tự vệ Crimea đang chiếm giữ một số cơ sở chính quyền và quân sự ở Crimea là binh sĩ Nga.

Trong buổi họp báo tại Madrid ngày 5/3, Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng tái khẳng định điều này với tuyên bố "chúng tôi không thể ra lệnh cho họ vì họ không phải là binh lính Nga."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục