Ban tổ chức U23 Đông Nam Á nêu quy định phòng dịch COVID-19

Theo yêu cầu của ban tổ chức giải U23 Đông Nam Á, ngoại trừ những cầu thủ đang thi đấu trên sân, các thành viên khác trong đội đều phải mang khẩu trang suốt trận đấu.
Ban tổ chức U23 Đông Nam Á nêu quy định phòng dịch COVID-19 ảnh 1U23 Việt Nam trong tập buổi đầu tiên. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Sáng 13/2, ban tổ chức giải bóng đá U23 Đông Nam Á đã tiến hành buổi họp kỹ thuật trước khi bước vào giải U23 Đông Nam Á 2022, trong đó thảo luận về quy định phòng dịch COVID-19 đối với các cầu thủ trong thời gian diễn ra giải cũng như các vấn đề kỹ thuật khác.

Do COVID-19 đang diễn biến khó lường nên ban tổ chức đã nhấn mạnh về các vấn đề về y tế. Bộ phận chăm sóc sức khỏe yêu cầu các thành viên của tất cả các đội khi đến sân phải mang khẩu trang. Ngoại trừ những cầu thủ đang thi đấu trên sân, các thành viên khác trong đội đều phải mang khẩu trang suốt trận đấu.

[U23 Đông Nam Á 2022: U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất]

Mỗi đội được đăng ký tối đa 28 cầu thủ nhưng chỉ được phép đăng ký 23 cầu thủ cho mỗi trận đấu.

Theo thông báo của ban tổ chức, U23 Việt Nam mang trang phục màu trắng (thủ môn màu vàng) trong trận đấu gặp U23 Singapore vào ngày 19/2 và trang phục toàn đỏ (thủ môn màu vàng) trong trận gặp U23 Thái Lan vào ngày 22/2.

Tại cuộc họp, ban tổ chức cũng đã nhắc lại thể thức thi đấu, nguyên tắc xếp hạng ở vòng bảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục