Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 mới nhất sáng 3/10

Thể thao Việt Nam đã giành được 17 huy chương, trong đó có 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng, tạm đứng thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 mới nhất sáng 3/10 ảnh 1Võ Thị Phương Quỳnh giành huy chương Đồng môn Kurash. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ giành được thêm 1 huy chương Đồng ở môn Kurash trong ngày thi đấu chính thức thứ 9 tại Đại hội Thể thao châu Á 2023 (Asian Games - ASIAD 19).

Tấm huy chương Đồng thuộc về võ sỹ Võ Thị Phương Quỳnh ở môn Kurash, sau khi thua đối thủ Iran 0-3 hạng 87kg Nữ ở bán kết.

Đây cũng là tấm huy chương duy nhất của Đội tuyển Kurash Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Với kết quả này, Thể thao Việt Nam đã giành được 17 huy chương, trong đó có 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng, tạm đứng thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.

[ASIAD 2023: VĐV Kurash Việt Nam đoạt HCĐ chỉ sau 4 tháng luyện tập]

Trong ngày thi đấu 3/10, đáng chú ý có màn thi đấu của vận động viên Lưu Diễm Quỳnh của môn boxing hạng 75kg nữ. Cô sẽ chơi trận bán kết và nếu lọt vào chung kết, ngoài việc cạnh tranh huy chương Vàng Diễm Quỳnh còn có cơ hội được nhận tấm vé Olympic 2024. Nếu không, Diễm Quỳnh vẫn cầm chắc tấm huy chương Đồng.

Bên cạnh đó là 4 nội dung chung kết Canoe, trận bán kết cầu mây 4 nữ và chung kết 2 nội dung xe đạp.

Ở nội dung cầu mây, Việt Nam đang đặt hy vọng rất cao vào việc tranh tấm huy chương Vàng.

Đội tuyển Cầu mây Nữ Việt Nam đã sớm vượt qua vòng bảng sau các chiến thắng trước các đội Myanmar và Nhật Bản. Trong sáng 3/10, các vận động viên cầu mây nữ Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận cuối gặp Indonesia để xác định vị trí đầu bảng và vào buổi chiều sẽ tiếp tục thi đấu trận bán kết.

Với việc là một trong những nước mạnh về cầu mây, cùng với việc Thái Lan không tham dự nội dung 4 nữ, đây là cơ hội lớn cho Việt Nam vào chung kết.

So với Đoàn Việt Nam, các Đoàn Thể thao khác của Đông Nam Á khác như Thái Lan, Indonesia, Singapore hay Malaysia đều đang có thành tích tốt hơn.

Thái Lan hiện đang xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 với 10 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng.

Đoàn Thể thao Indonesia cũng đã có 4 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng để xếp thứ 13; Singapore xếp ngay sau với 3 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Đáng chú ý, trong ngày thi đấu 2/10, vận động viên Veronica Shanti Pereira của Singapore đã giành tấm huy chương Vàng nội dung 200m đầy danh giá của môn Điền kinh tại ASIAD 19 với 23 giây 03.

Ở top đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19, Đoàn Thể thao Trung Quốc vẫn đứng số 1 với 147 huy chương Vàng, 81 huy chương Bạc và 42 huy chương Đồng.

Đoàn Thể thao Nhật Bản đứng thứ 2 với 33 huy chương Vàng, 44 huy chương Bạc và 45 huy chương Đồng. Đoàn Hàn Quốc có 31 huy chương Vàng, 39 huy chương Bạc và 63 huy chương Đồng.

Với khoảng cách này, Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ giành ngôi số 1 khi Đại hội Thể thao châu Á 2023 khép lại.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 mới nhất sáng 3/10 ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục