Bangladesh: Thủ tướng được chỉ định Muhammad Yunus về nước

Chiều 8/8, Thủ tướng được chỉ định của Bangladesh, ông Muhammad Yunus, được Tư lệnh Lục quân Waker-Uz-Zaman và các lãnh đạo phong trào Sinh viên Chống phân biệt đối xử chào đón tại sân bay.

 Ông Muhammad Yunus trả lời phỏng vấn báo chí tại Dhaka, Bangladesh, ngày 1/5/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Ông Muhammad Yunus trả lời phỏng vấn báo chí tại Dhaka, Bangladesh, ngày 1/5/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Chiều 8/8, Thủ tướng được chỉ định của Bangladesh, ông Muhammad Yunus đã về nước.

Ông Yunus được Tư lệnh Lục quân Waker-Uz-Zaman và các lãnh đạo phong trào Sinh viên Chống phân biệt đối xử chào đón tại sân bay.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7/8, Tướng Waker-Uz-Zaman khẳng định quân đội hoàn toàn ủng hộ Thủ tướng lâm thời Yunus, đồng thời cho biết dự kiến chính phủ lâm thời sẽ tuyên thệ nhậm chức vào cuối ngày 8/8. Theo Tư lệnh Lục quân, hội đồng cố vấn có thể gồm 15 thành viên.

Tướng Zaman khẳng định quân đội, cùng với hải quân và không quân, sẽ hợp tác để hỗ trợ ông Yunus. Tướng Zaman bày tỏ tin tưởng “chắc chắn rằng ông Yunus sẽ thành công trong việc đưa chúng ta đến một tiến trình dân chủ mang lại lợi ích cho mọi người," đồng thời tỏ hy vọng Thủ tướng lâm thời sẽ nhận được sự ủng hộ từ sinh viên và tất cả các đảng phái chính trị.

Ông Yunus, nhà kinh tế học nổi tiếng, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 2006 vì đi tiên phong trong khái niệm tài chính vi mô nhằm cải thiện phúc lợi của người dân.

Đầu năm nay, ông đã ra nước ngoài trong thời gian chờ kháng cáo phán quyết 6 tháng tù giam của một tòa liên quan đến vấn đề lao động. Ngày 7/8, tòa án cấp cao hơn đã tuyên ông Yunus trắng án.

Biểu tình bạo lực nhiều tuần qua tại Bangladesh đã khiến ít nhất 455 người thiệt mạng. Tổng thống đã giải tán Quốc hội và chỉ định ông Yunus đứng ra thành lập chính phủ lâm thời theo yêu cầu của các lãnh đạo sinh viên và cựu đảng đối lập đảng Dân tộc Bangladesh (BNP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.