Theo các số liệu chính thức của cơ quan trên, số người trên 65 tuổi tại Canadađã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2011 - khoảng 5 triệu người (chiếm 14,8% dân số cảnước) và tăng 1,1% trong năm năm qua.
Trong khi đó, nhóm dân số trong độ tuổinghỉ hưu từ 60 - 64 tuổi đã tăng 29,1% trong giai đoạn 2006 - 2011, nhanh gầngấp 5 lần so với tốc độ tăng dân số toàn quốc (5,9%).
Cơ quan trên cảnh báo năm2016 sẽ là năm đầu tiên trong lịch sử quốc gia Bắc Mỹ này số người cao tuổi sẽvượt số trẻ em.
Tuy nhiên, Canada vẫn được đánh giá là một trong những nước có dân số trẻ và cólực lượng lao động ổn định (chiếm khoảng 68% dân số) hơn so với các nước côngnghiệp G-8 do có nhiều trẻ em được sinh ra trong thời kỳ hậu Đại chiến thế giớilần thứ hai (1946-1965).
Người già tại Nhật Bản hiện chiếm 23,4% dân số nước nàyvà đây cũng là tỷ lệ cao nhất trên thế giới, trong khi tỷ lệ này ở Anh, Mỹ vàNga lần lượt là 16,5%, 13% và 12,9%.
Cơ quan Thống kê Canada cũng đồng thời cảnh báo tốc độ già hóa dân số nhanh sẽkéo theo sự sụt giảm số công dân đóng thuế, ảnh hưởng tới các chương trình phúclợi xã hội, chăm sóc y tế cộng đồng và đầu tư công của chính phủ.
Bên cạnh đó,nhóm người trong độ tuổi lao động sẽ sụt giảm tỷ lệ nghịch với số người nghỉhưu.
Trước xu hướng dân số già tăng lên nhanh chóng, mới đây ngày 29/3, Chính phủCanada đã đề xuất tăng tuổi quy định từ 65 lên 67 đối với những đối tượng nghỉhưu có thu nhập thấp được tham gia Old Age Security - một trong những chươngtrình quan trọng trong chế độ lương hưu của Canada.
Các chuyên gia đánh giá việcCanada buộc phải cân nhắc đến biện pháp này là nhằm giúp nền kinh tế tăng trưởngbền vững, lâu dài trong bối cảnh kinh tế châu Âu nói riêng đang sa lầy vào cuộckhủng hoảng nợ công và thế giới nói chung tiếp tục phục hồi mong manh sau "bão"tài chính./.