Bắt đầu cuộc đàm phán theo thể thức Normandy tại thủ đô của Pháp

Cuộc đàm phán theo thể thức Normandy nhằm xoa dịu căng thẳng đang gia tăng, giữa lúc Pháp đang tìm cách đưa cả hai bên đi theo "con đường giảm leo thang."
Bắt đầu cuộc đàm phán theo thể thức Normandy tại thủ đô của Pháp ảnh 1Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, vào lúc 18h ngày 26/1, các phái đoàn của Nga và Ukraine đã gặp nhau tại thủ đô Paris của Pháp trong khuôn khổ cuộc đàm phán theo thể thức Normandy.

Cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng đang gia tăng, giữa lúc Pháp đang tìm cách đưa cả hai bên đi theo "con đường giảm leo thang."

[Nhóm Tiếp xúc ba bên nhất trí khôi phục lệnh ngừng bắn ở Đông Ukraine]

Phó Thủ tướng Dmitri Kozak đại diện Nga tham dự cuộc đàm phán trên, trong khi đại diện bên phía Ukraine là cố vấn tổng thống Andriy Yermak.

Ngoài ra, cuộc đàm phán còn có sự tham dự của các cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục