Bắt đầu đàm phán giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Ngày 4/2, người phát ngôn của Phong trào Hồi giáo Hamas xác nhận các cuộc đàm phán giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại Dải Gaza đã bắt đầu diễn ra.

Niềm hạnh phúc của thân nhân các con tin Israel bị bắt giữ tại Dải Gaza, sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas được công bố, ngày 15/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Niềm hạnh phúc của thân nhân các con tin Israel bị bắt giữ tại Dải Gaza, sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas được công bố, ngày 15/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/2, người phát ngôn của Phong trào Hồi giáo Hamas xác nhận các cuộc đàm phán giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại Dải Gaza đã bắt đầu diễn ra.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết sẽ cử một phái đoàn đến thủ đô Doha của Qatar vào cuối tuần để đàm phán giai đoạn 2 trong thỏa thuận ngừng bắn nói trên đó là thảo luận các chi tiết kỹ thuật liên quan.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp với các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff, và báo hiệu khả năng đạt được tiến triển trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump cũng trong ngày 4/2.

Trước đó, Hamas khẳng định thiện chí sẵn sàng đàm phán giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn, do Qatar, Mỹ và Ai Cập làm trung gian, và sẽ tập trung vào việc chấm dứt xung đột lâu dài hơn.

Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực vào ngày 19/1, đã giúp chấm dứt hơn 15 tháng xung đột khiến phần lớn Dải Gaza bị tàn phá nghiêm trọng.

Trong giai đoạn này, Hamas và Israel đã bắt đầu trao đổi con tin bị giam giữ ở Gaza để lấy tù nhân người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”