Bầu cử quốc hội Italy: Đảng cầm quyền thừa nhận thất bại

Ông Michele Martina, một bộ trưởng trong chính phủ mãn nhiệm, tuyên bố đảng Dân chủ đã bị đánh bại và đây rõ ràng là một kết quả tiêu cực đối với đảng.
Bầu cử quốc hội Italy: Đảng cầm quyền thừa nhận thất bại ảnh 1Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Roma. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sáng 5/3 (theo giờ Việt Nam), đảng cầm quyền trung hữu Dân chủ Italy đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trước đó một ngày.

Phát biểu với báo giới, ông Michele Martina, một bộ trưởng trong chính phủ mãn nhiệm, tuyên bố đảng Dân chủ đã bị đánh bại và đây rõ ràng là một kết quả tiêu cực đối với đảng.

Trong khi đó, ông Andrea Marcucci, nghị sỹ đảng Dân chủ trong quốc hội mãn nhiệm, tuyên bố cử tri đã nói lên nguyện vọng của mình một cách rất rõ ràng.

Những chính khách theo đường lối dân túy đã chiến thắng và đảng Dân chủ đã thua. Tuy nhiên, ông đồng thời nhấn mạnh tới những thành quả kinh tế Italy đã đạt được dưới sự lãnh đạo của đảng Dân chủ và khẳng định đảng này sẽ không lùi bước.

Hãng thông tin AGI cho biết Chủ tịch đảng Dân chủ, cựu Thủ tướng Matteo Renzi, hiện đang cân nhắc khả năng rút khỏi vai trò người lãnh đạo đảng, điều trước đây ông từng bác bỏ trong trường hợp đảng thất bại trong cuộc tổng tuyển cử.

[Bầu cử Quốc hội Italy: Cử tri đi bỏ phiếu bầu ra 945 nghị sỹ]

Trước đó, thăm dò bên ngoài hòm phiếu cho thấy liên minh cầm quyền trung hữu do đảng Dân chủ đứng đầu có thể nhận được 23,1% số phiếu bầu, đứng sau liên minh cánh hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi dự báo đạt tỷ lệ ủng hộ cao nhất 35,5% và vị trí thứ hai thuộc về đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) với 32,5% số phiếu bầu.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Italy nhiệm kỳ thứ 18 này, có hơn 46,5 triệu cử tri Italy đủ tư cách đi bỏ phiếu để bầu ra 630 hạ nghị sỹ và 315 thượng nghị sỹ tại hơn 61.500 điểm bầu cử trên khắp cả nước.

Theo luật bầu cử mới của Italy, 37% số nghị sỹ ở cả hai viện sẽ được bầu phổ thông theo danh sách ứng cử viên. Số còn lại được bầu theo danh sách các chính đảng. Cụ thể tại Hạ viện, 232 ghế sẽ được bầu theo theo cơ chế thứ nhất, 386 ghế được bầu theo danh sách chính đảng, 12 ghế còn lại dành cho các đơn vị cử tri ở nước ngoài.

Tại Thượng viện, số ghế tương ứng ở ba cơ chế bầu này là 116, 193 và 6. Một điểm mới khác là luật cho phép các chính đảng liên minh với nhau trước bầu cử, và liên minh các chính đảng phải giành được ít nhất 10% số phiếu bầu mới có ghế tại quốc hội, trong khi mức này đối với các đảng đơn lẻ là 3%. Quy định này được cho là có thể gây bất lợi cho đảng dân túy M5S, lâu nay luôn từ chối gia nhập bất kỳ liên minh nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục