Bayern độc chiếm ngôi đầu Bundesliga sau "cơn mưa bàn thắng'

Với việc Dortmund chỉ giành kết quả hòa, Bayern Munich đã chính thức vượt qua đối thủ để độc chiếm ngôi đầu bảng Bundesliga sau 24 vòng đấu.
Bayern độc chiếm ngôi đầu Bundesliga sau "cơn mưa bàn thắng' ảnh 1Hàng thủ Bayern chơi ấn tượng giúp Bayern chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Bayern Munich tiếp tục thi đấu ấn tượng để tạo nên "cơn mưa bàn thắng" trong chiến thắng 5-3 trước Augsburg ở vòng 24 Bundesliga.

Chiến thắng tưng bừng của Bayern ghi nhận dấu ấn của hàng thủ khi có đến 4/5 bàn thắng mà họ có được thuộc về các cầu thủ hậu vệ.

Joao Cancelo cùng Benjamin Pavard (cú đúp) lập công để giúp Bayern dẫn ngược 3-1 sau khi để cho Augsburg bất ngờ có bàn mở tỷ số của Berisha ở ngay phút thứ 2. Leroy Sane sau đó đưa Hùm xám dẫn 4-1 ở phút 45.

Sang hiệp 2, đội khách lại khiến cho trận đấu trở nên kịch tính với bàn thắng rút ngắn 2-4 của Berisha từ chấm 11m ở phút 60.

14 phút sau, Bayern có bàn thắng thứ 5 do công hậu vệ cánh trái Alphonso Davies với pha dứt điểm nhanh sau đường kiến tạo của Cancelo. Tuy nhiên, kết quả của trận đấu vẫn chưa dừng lại.

[Bayern Munich đòi lại ngôi đầu Bundesliga từ tay Dortmund]

Phút 90+3, Irvin Cardona của Augsburg ghi bàn thắng cuối cùng để khép lại "cơn mưa bàn thắng" với kết quả chung cuộc 5-3 nghiêng về phía Bayern Munich.

Với chiến thắng này, Bayern Munich đã có trong tay 52 điểm sau 26 vòng đấu, độc chiếm ngôi đầu bảng Bundesliga với hai điểm nhiều hơn Dortmund.

Bayern độc chiếm ngôi đầu Bundesliga sau "cơn mưa bàn thắng' ảnh 2Cancelo tiếp tục góp công cho Bayern Munich. (Nguồn: Getty Images)

Ở trận đấu muộn, Dortmund đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi để cho Schalke 04 cầm hòa 2-2 sau 90 phút rượt đuổi hấp dẫn.

Dortmund hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của các hậu vệ Nico Schlotterbeck và Raphael Guerreiro.

Tuy nhiên, Marius Bulter và Kenan Karaman đã tỏa sáng đúng lúc để giúp đội nhà Schalke 04 khiến đối thủ chia điểm với kết quả chung cuộc 2-2.

Có 1 điểm ở trận này, Schalke 04 tiếp tục nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ" khi mới chỉ có được 20 điểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục