Bayern và Dortmund sa sút khiến cho Bundesliga hấp dẫn hơn?

Nếu như mùa trước, Bundesliga là cuộc đua giữa hai đội là Bayern và Dortmund, thì năm nay đã có tới 4 đội thay nhau đầu bảng (BVB, Leipzig, Bayern và Gladbach).
Bayern và Dortmund sa sút khiến cho Bundesliga hấp dẫn hơn? ảnh 1Bundesliga mùa này hứa hẹn sẽ kịch tính hơn? (Nguồn: Bild)

Sau 9 vòng đấu, đội đầu bảng Borussia Mönchengladbach (19 điểm) chỉ hơn vỏn vẹn đội đang thứ 8 Bayer Leverkusen 4 điểm! Đây là chuyện chưa từng có kể từ khi Bundeliga áp dụng thang điểm 3 cho mỗi trận thắng kể từ mùa bóng 1995-96.

Người hâm mộ Bundesliga chờ đợi từng ngày thi đấu vì không biết ai sẽ là đội bóng dẫn đầu ở vòng tiếp theo.

Nếu như mùa trước, Bundesliga là cuộc đua giữa hai đội là Bayern và Dortmund, thì năm nay đã có tới 4 đội thay nhau đầu bảng (BVB, Leipzig, Bayern và Gladbach).

Các đội bóng Bundesliga đang mạnh lên và giải đấu trở nên đồng đều hơn? Có lẽ không phải!

Nguyên nhân chính được cho là hai đại gia Bundesliga là Bayern và Dortmund đang "trầm cảm nặng" gần như nhau.

Trong khi BVB Dortmund thi đấu vô hồn nhiều trận không thể giành chiến thắng thì người hâm mộ Bayern vò đầu không thể hiểu nổi làm cách nào mà hai đội đang đứng cuối bảng xếp hạng là Augsburg và Paderborn lại có thể ghi mỗi đội hai bàn vào lưới Manuel Neuer khi trạm trán Bayern.

Tuần qua, nếu người hâm mộ chú ý họ sẽ thấy hai tin nữa vô cùng đáng lo ngại cho Bundesliga nếu như so sánh giải đấu này với phần còn lại của châu Âu.

FIFA sẽ cho ra đời giải vô địch thế giới cấp câu lạc bộ dự định tổ chức ở Trung Quốc với 24 đội vào mùa Hè 2021.

Theo như chủ trương chưa chính thức, châu Âu sẽ có 8 đội được quyền tham dự. Đó là những đội chiến thắng Champions League và Europa League từ năm 2018 đến 2021.

[Bayern thua sốc tại Allianz, Dortmund đánh rơi chiến thắng]

Bốn đội đã chắc suất được quyền tham gia là Real Madrid và FC Liverpool (Champions League), cộng thêm Atlético Madrid và Chelsea (Europa League). 4 đội còn lại sẽ là những người chiến thắng ở hai giải đấu này trong 2 năm tới.

Bayern và Dortmund sa sút khiến cho Bundesliga hấp dẫn hơn? ảnh 2Lewandowski là cầu thủ duy nhất đang chơi tại Bundesliga có trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng. (Nguồn: Goal)

Nếu như các câu lạc bộ Đức không muốn chỉ làm khán giả truyền hình thì các câu lạc bộ của họ phải chiến thắng 1 trong 2 giải đấu này trong hai năm tới.

Mặc dù trong bóng đá không gì là không thể nhưng điều có thể này nó xa vời đến mức ít ai dám nghĩ đến. Ai trong số những người hâm mộ Bundesliga nghĩ rằng đội bóng mà họ yêu thích sẽ giành chiến thắng ở đây?

Lần cuối cùng một đội bóng Đức chiến thắng Champions League là Bayern vào năm 2013 và Europa League là Schalker "Eurofighter" cách đây đã 22 năm - nó từ lâu đã đi vào lịch sử.

Đây chắc chắn sẽ là một sự kiện thể thao lớn của hành tinh diễn ra khi các cầu thủ Bundesliga đang đi nghỉ cùng với gia đình ở đâu đó.

Tin buồn thứ hai còn thảm hại hơn, đó là Quả bóng Vàng - danh hiệu truyền thống quý giá nhất cho mỗi cá nhân cầu thủ do France Football tổ chức bình chọn.

Trong số 30 gương mặt được đề cử chỉ có một cầu thủ duy nhất đang thi đấu ở Bundesliga đó là tiền đạo Bayern người Ba Lan Robert Lewandowski. Trong khi đó Premier League góp mặt 15 cầu thủ, La liga 7, Serie A 3, Hà Lan và Pháp mỗi giải 2 cầu thủ.

Nếu DFB và những nhà quản lý bóng đá Đức vẫn còn chưa nhận ra vấn đề thì châu Âu sẽ tiếp tục bỏ lại họ ở cả những giải đấu tương tự lần sau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục