Bế mạc Giải vô địch bóng chuyền U23 Quốc gia năm 2022

Giải vô địch bóng chuyền U23 Quốc gia năm 2022 thành công tốt đẹp với 33 trận đấu, đội Vietinbank tiếp tục vô địch nữ; đội Thể Công có “cú lội ngược dòng,” trở thành nhà vô địch nam.
Bế mạc Giải vô địch bóng chuyền U23 Quốc gia năm 2022 ảnh 1Đội Ngân hàng Công thương (Vietinbank) vô địch Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2022 ở nội dung bóng chuyền nữ. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Sau 11 ngày thi đấu sôi nổi, Giải vô địch bóng chuyền U23 Quốc gia năm 2022 đã bế mạc tối 16/11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.

Giải do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (Tổng cục Thể dục thể thao) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Giải thành công tốt đẹp với 33 trận đấu. Ở nội dung bóng chuyền nữ, Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch trước Bộ Tư lệnh thông tin với tỷ số 3-1.

Trong khi đó, trận chung kết bóng chuyền nam trước thềm lễ bế mạc giữa đội Thể Công và đội Trà Vinh đã mang lại những giây phút gay cấn, kịch tính, mãn nhãn người hâm mộ.

Sau khi đội Trà Vinh dẫn trước với tỷ số 2-0, đội Thể Công đã có “cú lội ngược dòng” ngoạn mục, thắng ở set thi đấu thứ ba và tiếp tục vươn lên bứt phá, thắng ở set thi đấu thứ 4 và 5, trở thành nhà vô địch.

Dù thất bại nhưng những chàng trai Trà Vinh nhận được nhiều tiếc nuối cùng lời khen khi đã thi đấu kiên cường, phong độ ổn định.

[Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia 2022 và những điểm nhấn đáng chú ý]

Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, Giải vô địch bóng chuyền U23 Quốc gia năm 2022 có chất lượng chuyên môn cao.

Các đội có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về đội ngũ vận động viên lẫn kỹ thuật, chiến thuật thi đấu; mặt bằng chuyên môn giữa các đội khá ngang nhau.

Bế mạc Giải vô địch bóng chuyền U23 Quốc gia năm 2022 ảnh 2Đội Thể Công vô địch Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2022 ở nội dung bóng chuyền nam. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Sau giải đấu, các đội sẽ lựa chọn những vận động viên tiêu biểu, xuất sắc để chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.

Giải vô địch bóng chuyền U23 Quốc gia được tổ chức 2 năm/lần. Đây là dịp để các vận động viên trẻ tiềm năng ở môn bóng chuyền giao lưu cọ xát, học hỏi nâng cao kỹ thuật, chiến thuật, kinh nghiệm thi đấu, cũng như thể hiện tài năng, tích lũy kinh nghiệm; là dịp để các đội tăng cường kỹ thuật, chiến thuật cho vận động viên.

Qua giải đấu, ban huấn luyện các đội bóng đánh giá công tác đào tạo trẻ, lựa chọn những vận động viên tiêu biểu để bổ sung cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu khu vực và quốc tế.

Giải vô địch bóng chuyền U23 Quốc gia năm nay có sự góp mặt của 11 đội bóng nam, nữ với gần 160 vận động viên.

Tranh tài ở nội dung Bóng chuyền nữ có các đội Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Ngân hàng Công Thương (Vietinbank).

Nội dung Bóng chuyền nam có sự góp mặt của các đội: Biên phòng, Thể Công, Bến Tre, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục