Berlin xác nhận thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Đức-Mỹ

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Mỹ vào ngày 3/3 tới và đây là cơ hội để tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa Mỹ và đồng minh Đức trong NATO.
Berlin xác nhận thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Đức-Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái). (Nguồn: Getty Images)

Ngày 20/2, người phát ngôn của Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết Thủ tướng nước này, ông Olaf Scholz sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Mỹ vào ngày 3/3 tới.

Khi được hỏi liệu chuyến thăm có được lên kế hoạch để Berlin và Washington có thể phối hợp trong việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine hay không, ông Hebestreit cho hay các cuộc thảo luận đó diễn ra "liên tục" và không phải là trọng tâm của chuyến công du vào tháng 3.

[Đức và Mỹ hợp tác tăng cường quan hệ kinh tế song phương]

Tuần trước, Thư ký Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng xác nhận thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Đức-Mỹ. Đây sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Olaf Scholz kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Theo bà Jean-Pierre, chuyến thăm này là cơ hội để tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa Mỹ và đồng minh Đức trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bà nêu rõ hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các nỗ lực hỗ trợ Ukraine, các biện pháp hạn chế đối với Nga và tăng cường an ninh xuyên Đại Tây Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục