Bị nước mưa tràn vào nhà, người đàn ông căng dây chắn ngang đường cao tốc

Bức xúc việc mỗi khi trời mưa, nước tràn vào nhà và xưởng gỗ gây hỏng hóc một số dụng cụ, ông Sỹ đã căng dây trên đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ để đơn vị thi công khắc phục tình trạng trên.

Ông Phạm Văn Sỹ căng dây chắn ngang đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. (Ảnh cắt từ clip trên trang mạng xã hội)
Ông Phạm Văn Sỹ căng dây chắn ngang đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. (Ảnh cắt từ clip trên trang mạng xã hội)

Thời gian gần đây, trên tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ xuất hiện tình trạng mất an toàn giao thông do các hành vi thiếu ý thức và thiếu hiểu biết của người dân sinh sống hai bên tuyến đường như: căng dây ngang đường, mang cây rào đường để chặn các xe, gây nguy hiểm cho những phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

Mới đây, ngày 19/3, một người đàn ông đã căng dây ngang đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ đoạn qua địa phận xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ để chặn các phương tiện lưu thông.

Rất may các lái xe đã phát hiện dây căng ngang đường và kịp thời dừng lại, tránh được tai nạn nguy hiểm xảy ra.

Tuy nhiên, có khoảng 15 xe ôtô các loại như xe con, xe khách, xe tải... đã phải dừng lại gây ùn tắc giao thông.

Sau thời gian thuyết phục của các lái xe và lực lượng chức năng, người đàn ông này mới chịu tháo dây chắn ngang đường cao tốc để các phương tiện tiếp tục di chuyển.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang (chủ đầu tư tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ) đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị thi công và chính quyền xã Vân Du xác định người căng dây ngang tuyến đường cao tốc là ông Phạm Văn Sỹ, trú tại khu Tân Thành, xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và đã lập biên bản vụ việc.

Tại biên bản làm việc hồi 15 giờ ngày 19/3, ông Phạm Văn Sỹ cho rằng đơn vị thi công chỉ làm rãnh thoát nước ở phía đường tỉnh Tuyên Quang về giáp đất nhà ông, còn đường rãnh thoát nước về phía đường tỉnh Phú Thọ thì chưa làm.

Do đó, mỗi khi trời mưa, nước tràn vào nhà và xưởng gỗ của ông gây hỏng hóc một số dụng cụ. Bức xúc về vấn đề trên, ông Sỹ đã căng dây trên đường cao tốc để đơn vị thi công khắc phục tình trạng trên.

Ông Hoàng Văn Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang, cho biết trước đây, tại vị trí nhà của ông Phạm Văn Sỹ có mái taluy âm để thoát nước. Tuy nhiên, do gia đình ông Sỹ trong quá trình san lấp đất để làm xưởng mộc và nhà ở đã lấp mất đoạn khe dẫn nước chảy xuống cống, dẫn đến việc khi trời mưa bị ngập úng.

ttxvn_2003_cao toc an toan (3).jpg
Đơn vị thi công khẩn trương làm lại rãnh thoát nước hỗ trợ 1 gia đình sống ven cao tốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ đầu tư đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vân Du, đơn vị thi công và quản lý dự án, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông (C08) cùng đơn vị vận hành đường cao tốc đến gia đình ông Phạm Văn Sỹ để tuyên truyền, nhắc nhở.

Đối với các hư hỏng về tài sản, ông Sỹ làm đơn gửi trực tiếp đến Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi được tuyên truyền, ông Phạm Văn Sỹ đã nhận thấy hành vi của mình là sai, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến và cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ.

ttxvn_2003_cao toc an toan (2).jpg
Người dân có hành vi mang cây rào đường cao tốc gây mất an toàn giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Hải thông tin thêm trước đó, vào ngày 25/1, khi tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ mới được đưa vào khai thác tạm cũng đã có trường hợp người dân mang cây ra để chặn đường gây mất an toàn giao thông tại Km33, địa phận qua xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Việc làm này của người dân đã được lực lượng chức năng phát hiện, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý kịp thời.

Qua những vụ việc trên, chính quyền địa phương và các đơn vị, lực lượng chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, hiểu biết về Luật Giao thông Đường bộ cho người dân sinh sống quanh khu vực có các tuyến đường cao tốc đi qua nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Bên cạnh đó, có những biện pháp xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm, gây nguy hiểm, mất an toàn để giảm thiếu tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục