Những người biểu tình đến từ nhiều nơi trên khắp Italy, kể cả từ vùngLiguria đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Họ mang theo cờ và biểu ngữ đòi bìnhđẳng, công bằng nhiều hơn, đồng thời đòi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việclàm.
Trước đó một ngày, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi công bố kế hoạch giảmngân sách và giảm nợ công để khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư và thúc đẩytăng trưởng. Để đạt mục tiêu này, Rome cam kết xóa bỏ tệ quan liêu, cổ phần hóamột phần tài sản thuộc sở hữu nhà nước; đồng thời tăng tuổi nghỉ hưu từ 65 lên67 và giúp cho các công ty sa thải nhân công một cách dễ dàng.
Bà Susanna Camusso, lãnh đạo CGIL, cho rằng kế hoạch mới của chính phủ“hoàn toàn thiếu trách nhiệm.” Một số công đoàn lớn khác như SISL, UIL và UGLtuyên bố sẽ tổ chức đình công nếu chính phủ thực thi kế hoạch này.
Cũng trong ngày 28/10, phí tổn vay mượn của Italy văng tọt lên mức cao kỷlục 6,06% đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm, mức cao nhất kể từ khi đồng euro rađời và xấp xỉ mức tháng Tám vừa qua, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) buộcphải mua nợ của Italy để kìm chế phí tổn vay mượn của nước này tiếp tục giatăng.
Theo các nhà quan sát, phí tổn vay mượn của Italy "leo thang" chứng tỏ nềnkinh tế lớn thứ ba Khu vực đồng euro này vẫn đang bị đe dọa bởi cuộc khủng hoảngnợ công trong khu vực và dư luận vẫn nghi ngờ khả năng chính phủ có thể thựchiện được những cải cách tối cần thiết nhằm kéo đất nước ra khỏi bờ vực vỡ nợcông./.