Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh việc Kosovo và Serbia đạt thỏa thuận

Các nhà đàm phán chính của Kosovo và Serbia dưới sự hỗ trợ của EU đã nhất trí về các biện pháp để tránh leo thang hơn nữa và tập trung hoàn toàn vào đề nghị bình thường hóa quan hệ hai bên.
Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh việc Kosovo và Serbia đạt thỏa thuận ảnh 1Serbia và Kosovo đạt được thỏa thuận để chấm dứt tranh chấp liên quan tới việc đăng ký biển số xe ôtô kéo dài gần 2 năm. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết ngày 23/11, Mỹ đã bày tỏ hoan nghênh việc Serbia và Kosovo đạt được thỏa thuận để chấm dứt tranh chấp liên quan tới việc đăng ký biển số xe ôtô kéo dài gần 2 năm ở miền Bắc Kosovo.

Trước đó, trong ngày, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Josep Borrel thông báo Kosovo và Serbia đã đạt được thỏa thuận nói trên.

[Quan chức Liên hợp quốc quan ngại về tình hình ở Bắc Kosovo]

Trên trang mạng Twitter, ông Borrel viết: "Rất vui mừng thông báo rằng các nhà đàm phán chính của Kosovo và Serbia dưới sự hỗ trợ của EU đã nhất trí về các biện pháp để tránh leo thang hơn nữa và tập trung hoàn toàn vào đề nghị bình thường hóa quan hệ hai bên."

Căng thẳng giữa Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo đã gia tăng trong những tháng gần đây sau khi Pristina ban hành luật yêu cầu người Serbia thiểu số tại Kosovo thay biển số xe cũ bằng biển số mới do Kosovo cấp.

Kosovo đã lên kế hoạch bắt đầu phạt tiền từ ngày 24/11 đối với khoảng 10.000 tài xế người Serbia tiếp tục sử dụng biển số ôtô do người Serbia cấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục