Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản sẽ thăm Việt Nam từ ngày 5/1

Mục đích của chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Motegi là nhằm tăng cường sự hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có vấn đề Nhật Bản tiếp nhận lao động nước ngoài.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản sẽ thăm Việt Nam từ ngày 5/1 ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 5/1 tới, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi sẽ bắt đầu chuyến công du 4 quốc gia Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết mục đích của chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Motegi là nhằm tăng cường sự phối hợp và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên trường khu vực và quốc tế, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế với Việt Nam, trong đó có vấn đề Nhật Bản tiếp nhận lao động nước ngoài.

Bên cạnh đó, chuyến thăm này cũng nhằm khẳng định sự phối hợp và hợp tác của Nhật Bản với Việt Nam nhằm duy trì và tăng cường một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở.

Dự kiến, trong thời gian ở Hà Nội từ ngày 5-7/1, Bộ trưởng Motegi sẽ tới đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, có cuộc gặp đầu tiên với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, và tham dự lễ ký kết văn bản về việc Nhật Bản cung cấp vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam.

[Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản]

Bên cạnh đó, ông cũng sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và ăn tối với đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN và là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nhật Bản và Việt Nam sẽ hợp tác ở trường khu vực và quốc tế trên cơ sở “mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng.”

Ngày 7/1, Bộ trưởng Motegi sẽ rời Hà Nội tới Thái Lan và sau đó là Philippines và Indonesia để hội đàm với những người đồng cấp của nước chủ nhà.

Bên cạnh đó, ông dự kiến sẽ tới chào xã giao lãnh đạo của những nước này, gồm Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha, Tổng thống Philippines Rodrigo R. Duterte và Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Ngoài ra, ông cũng có một số hoạt động khác như gặp gỡ đại diện của khu vực tư nhân ở Thái Lan, tới thăm lực lượng Cảnh sát Biển Philippines (PCG) tại Philippines, thăm nhà ga đường sắt MRT ở Indonesia.

Ngày 10/1, Bộ trưởng Motegi sẽ có bài phát biểu chính sách tại Ban Thư ký ASEAN trước khi rời thủ đô Jakarta về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục