Boeing chuyển giao máy bay tiếp liệu KC-46A đầu tiên cho Nhật Bản

KC-46A bàn giao cho Nhật Bản là đợt chuyển giao đầu tiên máy bay tiếp liệu trên không cho một khách hàng không phải Mỹ khi căng thẳng leo thang với Trung Quốc khiến Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng.
Boeing chuyển giao máy bay tiếp liệu KC-46A đầu tiên cho Nhật Bản ảnh 1Máy bay KC-46A. (Nguồn Reuters)

Theo Reuters, hãng hàng không Boeing ngày 31/10 thông báo đã chuyển giao máy bay KC-46A đầu tiên cho Nhật Bản.

Đây là đợt chuyển giao đầu tiên máy bay tiếp liệu trên không cho một khách hàng không phải Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Trung Quốc khiến Nhật Bản tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản (JASDF) đã tiếp nhận máy bay KC-46A theo hợp đồng đầu tiên ký vào năm 2017.

[Boeing bàn giao máy bay tiếp liệu cho căn cứ không quân tại Oklahoma]

Boeing trong một thông cáo đã mô tả sự kiện là một "cột mốc quan trọng" đối với hợp tác Mỹ-Nhật trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ban đầu, Không quân Mỹ và JASDF ký một hợp đồng mua một máy bay KC-46A, nhưng sau đó đã chọn thêm ba chiếc nữa.

Boeing chào hàng máy bay KC-46A là tàu chở dầu tiếp nhiên liệu tối tân nhất của hãng, được trang bị thiết bị cảm biến hiện đại và có khả năng mang theo hàng hóa và hành khách khi thực hiện tiếp nhiên liệu cho máy bay khác.

Sự kiện này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Nhật Bản, trong bối cảnh Tokyo muốn đối phó với hoạt động bành trướng quân sự của Trung Quốc ở châu Á.

Chiến lược quân sự của Nhật Bản hiện tập trung vào bảo vệ lãnh thổ ở dọc Biển Hoa Đông, nơi đang tồn tại tranh chấp với Chính phủ Trung Quốc về chủ quyền một nhóm đảo hoang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục