Thỏa thuận nêu rõ các cộng đồng chủ yếu gồm người Bosnia, người Serbia và ngườiCroatia có quyền như nhau trong việc ứng cử vào Hội đồng Tổng thống và Quốc hội.
Ba cộng đồng sắc tộc này phải đảm bảo đẩy nhanh xét xử vụ việc vi phạm quyền bầucử của hai đại diện sắc tộc thiểu số được biết đến với tên gọi vụ án "Seijdic &Finsi," đây là rào cản chính trên con đường hội nhập EU của Bosnia vàHerzegovina.
Lãnh đạo các đảng phái cam kết sẽ nhất trí các chi tiết cụ thể của thỏa thuậntrước khi nối lại đàm phán tại Brussels vào ngày 10/10 tới.
Ngoài ra các bên cũng nhất trí về cơ cấu Hội đồng Tổng thống Bosnia vàHerzegovina, sẽ bao gồm hai đại diện của liên bang Bosnia và Herzegovina và mộtđại diện của cộng hòa Srpska (với cư dân chủ người là người Bosnia gốc Serbia).
Quận Brcko ranh giới giữa liên bang Bosnia và Herzegovina và Cộng hòa Srpska sẽlà khu vực bỏ phiếu thống nhất nơi cử tri có quyền bỏ phiếu cho ứng cử viên củacả hai bên.
Ông Stefan Fuele cho biết ông hy vọng thỏa thuận trên sẽ mở đường cho Bosnia vàHerzegovina tiến vững chắc trên con đường trở thành thành viên EU.
Thỏa thuận Brussels được ký kết giữa lúc Bosnia và Herzegovina tiến hành tổngđiều tra dân số lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh sắc tộc 1992-1995. Hoạt độngnày có ý nghĩa hàn gắn lại những rạn nứt sắc tộc sâu sắc trong đất nước suốt haithập kỷ qua./.