Các nhà lập pháp Mỹ đạt bước tiến lớn trong đàm phán về cơ sở hạ tầng

Thỏa thuận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden và nhóm lưỡng đảng thông báo đạt được thỏa thuận giá trị 1.200 tỷ USD trong 8 năm.
Các nhà lập pháp Mỹ đạt bước tiến lớn trong đàm phán về cơ sở hạ tầng ảnh 1Công nhân tại một công trường gần Đồi Capitol. (Nguồn: AP)

Các thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa ngày 28/7 cho biết đã đạt được thỏa thuận với Nhà Trắng về "các vấn đề lớn" trong các cuộc đàm phán về cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng và dự kiến bắt đầu tranh luận.

Thượng nghị sỹ bang Ohio Rob Portman, người dẫn đầu các cuộc đàm phán cho đảng Cộng hòa, thông báo về bước đột phá nêu trên sau cuộc gặp với lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell và bốn thượng nghị sỹ khác của đảng Cộng hòa, cho biết đã có một thỏa thuận về các nội dung chính của kế hoạch cơ sở hạ tầng và sẽ thúc đẩy tiếp trong thời gian tới.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ bang Arizona Kyrsten Sinema, trưởng đoàn đàm phán của đảng Dân chủ, cho biết Tổng thống Biden ủng hộ thỏa thuận này.

[Khi kế hoạch B3W của Mỹ thách thức sáng kiến BRI của Trung Quốc]

Thỏa thuận trên là một bước ngoặt khi các cuộc đàm phán từng đứng trước nguy cơ sụp đổ, trước khi 5 thành viên đàm phán chủ chốt của đảng Cộng hòa tiến hành nhóm họp với Thượng nghị sỹ bang Kentucky Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, để thúc đẩy thông qua thỏa thuận.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ bang New York Charles Schumer, lãnh đạo đa số tại Thượng viện đã thông báo rằng các thượng nghị sỹ nên chuẩn bị bỏ phiếu để bắt đầu cho phiên tranh luận.

Để thông qua dự luật cơ sở hạ tầng, ông Schumer và đảng Dân chủ cần sự ủng hộ của 60 thượng nghị sỹ, có nghĩa là ít nhất 10 thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ nếu tất cả 50 thành viên đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ tiến trình. Tất cả năm nhà đàm phán Cộng hòa chủ chốt dự kiến sẽ bỏ phiếu để bắt đầu tranh luận.

Thỏa thuận được đưa ra sau khi Tổng thống Biden và nhóm lưỡng đảng thông báo đạt được thỏa thuận giá trị 1.200 tỷ USD trong tám năm.

Đề xuất bao gồm 550 tỷ USD chi tiêu mới, sẽ ưu tiên tài trợ cho cơ sở hạ tầng vật chất, chẳng hạn như đường sá, cầu và Internet băng thông rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.