Các nước EU ký thỏa thuận giảm phát thải khí độc hại từ các ngành công nghiệp

Mục đích của thỏa thuận là giảm ô nhiễm không khí, đất và nước từ các công ty bằng cách sửa đổi các quy định hiện hành về khí thải và chôn lấp chất thải.

Khói thải bốc lên từ một nhà máy tái chế rác ở Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói thải bốc lên từ một nhà máy tái chế rác ở Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/11, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Nghị viện châu Âu (EP) thông báo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về hạn chế khí thải công nghiệp, trong đó có khí thải từ các trang trại chăn nuôi lợn, gà và các mỏ khai thác quặng.

Trong một tuyên bố, Hội đồng châu Âu (EC) đại diện cho các nước thành viên EU cho biết thỏa thuận sơ bộ được ký kết vào cuối ngày 28/11, theo đó sẽ giảm phát thải khí độc hại từ các ngành công nghiệp và cải thiện tiếp cận thông tin của công chúng.

Mục đích của thỏa thuận là giảm ô nhiễm không khí, đất và nước từ các công ty bằng cách sửa đổi các quy định hiện hành về khí thải và chôn lấp chất thải.

Nội dung thỏa thuận sẽ được cập nhật cho Cơ quan đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm của châu Âu (E-PRTR). Thỏa thuận vẫn cần được thông qua chính thức.

EP lưu ý rằng khí thải từ các công ty nông nghiệp lớn có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như hen suyễn, viêm phế quản và ung thư.

Các trang trại chăn nuôi lợn trên 350 con và trang trại chăn nuôi gà trên 300 gà đẻ trứng sẽ nằm trong phạm vi áp dụng các quy định cập nhật và bắt đầu từ năm 2030 đối với các trang trại lớn nhất.

Quy định tương tự áp dụng đối với hoạt động khai thác các loại quặng như sắt, đồng, vàng, niken và bạch kim.

EC cũng có thể đưa việc khai thác khoáng sản công nghiệp ở giai đoạn sau vào phạm vi áp dụng quy định.

Mỗi quốc gia châu Âu sẽ chịu trách nhiệm cấp phép cho các công ty trong diện áp dụng quy định nếu các công ty này đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan.

Các hình phạt đối với các hành vi phạm sẽ phản ánh mức độ nghiêm trọng của vi phạm, theo đó sẽ bao gồm mức phạt tiền lên tới ít nhất 3% doanh thu hằng năm ở EU của công ty.

Sau khi các nước thành viên EU và EP chính thức ký kết, thỏa thuận sẽ có hiệu lực 3 tuần sau khi được EU đăng công báo.

Thỏa thuận sẽ được xem xét lại 5 năm/lần, bắt đầu từ năm 2028./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục