Các nước thúc Mỹ khởi động hòa bình Trung Đông

Chính phủ Australia-Anh ra tuyên bố chung kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhanh chóng khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông.
Chính phủ Australia và Anh vừa ra tuyên bố chung kêu gọi Tổng thống Mỹ BarackObama nhanh chóng khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông sau khi Israel tiếptục cho mở rộng các khu định cư ở những vùng chiếm đóng tại Dải Gaza.

Tuyên bố chung nêu rõ việc mở rộng khu định cư Do Thái ở Dải Gaza là hành độngvi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cho rằng đã đến lúc chính quyền Mỹ phải canthiệp mạnh mẽ vào tiến trình hòa bình Trung Đông nhằm tìm lối thoát cho giảipháp hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại độc lập.

Tuyên bố được đưa rasau cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Australia- Anh (AUKMIN)diễn ra tại Perth, Australia ngày 18/1.

Tại cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Australia Bob Carr và người đồng cấp AnhWilliam Hague cho rằng đã đến lúc Palestine và Israel cần nối lại đàm phán vôđiều kiện và Mỹ sẽ phải đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy “khẩn cấp”tiến trình hòa bình Trung Đông trong năm nay.

Theo hai ngoại trưởng, việc nối lại tiến trình hòa bình Trung Đông không chỉmang lại lợi ích cho người dân Israel và Palestine, mà còn có lợi cho khu vực vàthế giới.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đạt được khi Israel ngừng các hoạt động xâydựng khu tái định cư, còn Palestine giải quyết rốt ráo các bất đồng nội bộ hướngtới việc thống nhất các phe phái và chấm dứt các hành động bạo lực nhằm vàoIsrael./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.