Canada, Pháp lại cấp vũ khí cho Ukraine, Mỹ thúc đẩy gói hỗ trợ mới

Canada và Pháp vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ và sát thương cho Ukraine trong khi Tổng thống Mỹ đã đề nghị Quốc hội nước này thông qua gói hỗ trợ mới trị giá 33 tỷ USD cho Ukraine.
Canada, Pháp lại cấp vũ khí cho Ukraine, Mỹ thúc đẩy gói hỗ trợ mới ảnh 1Người dân Ukraine sơ tán tránh chiến sự tại thành phố Irpin, phía Tây Bắc Kyiv, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/4 cho biết đã đề nghị Quốc hội nước này thông qua gói hỗ trợ mới trị giá 33 tỷ USD cho Ukraine.

Theo đề nghị mà ông Biden đã ký và gửi lên Quốc hội Mỹ, hơn 20 tỷ USD trong gói hỗ trợ này sẽ dành để hỗ trợ vũ khí, đạn dược và những hỗ trợ quân sự khác cho Ukraine, 8,5 tỷ USD để hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho Kiev và 3 tỷ USD dành cho các hoạt động nhân đạo.

Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết đề xuất của Tổng thống Biden cũng sẽ cho phép giới chức Mỹ tịch thu thêm nhiều tài sản của các nhà tài phiệt Nga để có thể hỗ trợ tiền mặt cho Ukraine và xử phạt những đối tượng né tránh các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva. Đây là một trong những nỗ lực của Mỹ nhằm cô lập và trừng phạt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine, cũng như giúp Ukraine phục hồi sau xung đột.

Trong khi bác bỏ việc cử lực lượng của mình hoặc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến Ukraine, Washington và các đồng minh đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, như máy bay không người lái, hệ thống pháo hạng nặng Howitzer, tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin.

Cũng trong ngày 28/4, Bộ trưởng Quốc phòng Canada, bà Anita Anand cho biết Canada sẽ tăng viện trợ sát thương và phi sát thương cho Ukraine.

[Quốc hội Đức phê chuẩn cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine]

Bộ trưởng Anand đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại Lầu Năm Góc ngày 28/4. Bà Anand đang có chuyến công du đầu tiên tới Mỹ kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái, nhằm tìm cách củng cố sự đoàn kết của phương Tây trong việc phản đối cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuần trước, Canada thông báo đã cung cấp 4 lựu pháo M-777 cho Ukraine, đồng thời cũng đang nghiên cứu mua 8 xe bọc thép để gửi tới nước này. Quân đội Canada sẽ hướng dẫn các đối tác Ukraine cách sử dụng các loại pháo.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết chính phủ nước này đang lên kế hoạch sớm mở cửa trở lại Đại sứ quán ở Ukraine. Trước đó, Canada đã đóng cửa Đại sứ quán tại Kiev từ ngày 12/2 và chuyển nhân viên ngoại giao đến thành phố Lvov ở miền Tây Ukraine. Sau đó, toàn bộ nhân viên ngoại giao của Canada đã được chuyển đến Ba Lan.

Cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết trong thời gian qua, Pháp vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này đã bắt đầu giao pháo tự hành Caesar cho Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục