Canada tăng viện trợ cho Ukraine thúc đẩy cải cách kinh tế

Ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Poroshenko ngày 17/9 tại Ottawa, Thủ tướng Canada Harper thông báo nước này sẽ hỗ trợ Ukraine một khoản vay để thúc đẩy cải cách kinh tế và tài chính.
Canada tăng viện trợ cho Ukraine thúc đẩy cải cách kinh tế ảnh 1Thủ tướng Canada Stephen Harper (phải) và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại cuộc gặp ở Ottawa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sáng 17/9 đã đặt chân đến Canada trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức một ngày nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Ottawa trong việc xích lại gần phương Tây.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Ukraine tới quốc gia Bắc Mỹ này.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Poroshenko đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Stephen Harper.

Thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết hai nhà lãnh đạo đã cùng thảo luận về những tiến triển trong đàm phán hiệp định thương mại tự do Canada-Ukraine, đồng thời chỉ đạo giới chức hai nước thúc đẩy tiến độ công việc.

Hai bên cũng trao đổi về các bước đi cần thiết để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Canada sau đó, nhà lãnh đạo Ukraine hoan nghênh và bày tỏ cảm ơn đối với những hỗ trợ mà Ottawa đã dành cho Kiev trong thời gian xảy ra xung đột và bất ổn.

Ông kêu gọi Canada ủng hộ và hỗ trợ chính quyền Kiev trong việc hiện thực hóa cam kết xích lại gần phương Tây.

Ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Poroshenko, Thủ tướng Harper thông báo Canada sẽ hỗ trợ Ukraine một khoản vay để thúc đẩy cải cách kinh tế và tài chính.

Ngoài ra, nước này cũng sẽ tăng thêm hỗ trợ y tế, lương thực, nước sạch và sản phẩm vệ sinh... cho Ukraine.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa cho biết Thủ tướng Harper coi cuộc khủng hoảng ở Ukraine là một trong những trọng tâm của chính sách đối ngoại trong năm nay.

Canada đã áp đặt trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức có liên quan đến hành động gây bất ổn ở Ukraine, đồng thời cho triển khai một tàu khu trục, các máy bay chiến đấu và quân đội tham gia sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Đông Âu.

Chuyến thăm của Tổng thống Poroshenko diễn ra một ngày sau khi Quốc hội Ukraine thông qua Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu (EU) để đưa quốc gia Đông Âu này tiến gần hơn với phương Tây.

Tổng thống Poroshenko tuyên bố đây là "bước đi đầu tiên, bước đi quan trọng" để hướng tới việc đạt được quy chế thành viên của EU.

Theo kế hoạch, sau khi rời Canada, Tổng thống Poroshenko sẽ tới thủ đô Washington của Mỹ để gặp Tổng thống Barack Obama trong ngày 18/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục