Canberra lên án Israel về cái chết của một công dân Australia ở Gaza

Chính phủ Australia muốn Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái chết của 7 nhân viên tổ chức viện trợ phi lợi nhuận World Central Kitchen tại Gaza, trong đó có một công dân Australia.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 31/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 31/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa Xã, Ngoại trưởng Australia Penny Wong ngày 3/4 đã lên án Israel liên quan tới vụ không kích ở Gaza, khiến một công dân Australia thiệt mạng.

Trong tuyên bố tối 2/4, Ngoại trưởng Wong cho biết Chính phủ Australia muốn Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái chết của 7 nhân viên đang làm việc với tổ chức viện trợ phi lợi nhuận World Central Kitchen.

Những người này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ngày 2/4 (theo giờ địa phương) khi họ đang giao hàng viện trợ ở Gaza.

Trong số những người thiệt mạng có công dân Australia Lalzawmi "Zomi" Frankcom, 43 tuổi.

Ngoại trưởng Wong nêu rõ: “Cái chết của bất kỳ nhân viên cứu trợ nào đều là điều không thể chấp nhận được. Chính phủ Australia lên án cuộc tấn công này và đã gửi yêu cầu đến Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu xem xét kỹ lưỡng và nhanh chóng.”

Ngoại trưởng Wong khẳng định Bộ Ngoại giao Australia đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình nhân viên Frankcom tại Australia.

Bà cũng kêu gọi Thủ tướng Israel "thay đổi hướng đi" để tránh gây thêm thương vong cho dân thường.

Cùng ngày, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết ông đã đề nghị điện đàm với Thủ tướng Netanyahu để thảo luận về vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.