Căng thẳng Ba Lan-Israel liên quan tài sản bị thu giữ sau chiến tranh

Tuyên bố triệu hồi đại sứ Ba Lan tại Israel được đưa ra sau những hành động gần đây của phía Israel, trong đó có quyết định “hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao” giữa hai nước.
Căng thẳng Ba Lan-Israel liên quan tài sản bị thu giữ sau chiến tranh ảnh 1Quốc kỳ của Ba Lan và Israel. (Nguồn: dw.com)

Ngày 16/8, Ba Lan đã triệu hồi đại sứ nước này tại Israel, sau khi Israel có động thái tương tự liên quan luật hạn chế đòi lại tài sản bị thu giữ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai vừa được Warsaw thông qua.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết Đại sứ Ba Lan tại Israel sẽ tạm thời về nước cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Tuyên bố nêu rõ động thái này được đưa ra sau những hành động gần đây của phía Israel, trong đó có quyết định “hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao” giữa hai nước. 

Trước đó, ngày 14/8, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã phê chuẩn một đạo luật mới, theo đó ngay lập tức chấm dứt hầu hết các vụ kiện đòi lại tài sản bị nhà nước thu giữ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

[Ba Lan-Israel căng thẳng về thảm sát người Do Thái trong Thế chiến 2]

Đạo luật này ấn định thời hạn tối đa 30 năm để một người dân có thể đòi lại tài sản bị thu giữ.

Những người ủng hộ cho rằng luật trên sẽ củng cố nền tảng pháp lý trên thị trường bất động sản, đẩy lùi vấn nạn tham.

Tuy nhiên, văn kiện này vấp phải sự phản đối mạnh của Israel cho rằng luật này bất công đối với hàng triệu người Do Thái ở Ba Lan là nạn nhân của nạn diệt chủng trong chiến tranh và có lý do chính đáng để đòi lại tài sản.

Trong một phản ứng, Israel đã triệu hồi đại diện ngoại giao của nước này tại Ba Lan về nước ngay trong ngày 14/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục