Cảnh sát Anh ngăn chặn 31 âm mưu tấn công trong 4 năm qua

Tổng Giám đốc MI5 cho biết, phần lớn các âm mưu khủng bố đến từ các phần tử Hồi giáo cực đoan, tuy nhiên cũng có nhiều vụ do các nhóm cực hữu lên kế hoạch tiến hành và số lượng này ngày càng nhiều.
Cảnh sát Anh tuần tra bên ngoài Lâu đài Treganna ở St Ives, Cornwall ngày 10/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Anh tuần tra bên ngoài Lâu đài Treganna ở St Ives, Cornwall ngày 10/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát và các cơ quan tình báo Anh đã phá vỡ 31 âm mưu tấn công khủng bố tại nước này trong 4 năm qua. Ông Ken McCallum, Tổng Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa MI5 cho biết như vậy ngày 10/9.

The ông McCallum, phần lớn các âm mưu này đến từ các phần tử Hồi giáo cực đoan, tuy nhiên cũng có nhiều vụ do các nhóm cực hữu lên kế hoạch tiến hành và số lượng này ngày càng nhiều.

Ông cho biết ngay cả trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, MI5 đã phá vỡ 6 âm mưu tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch ở giai đoạn cuối, đồng thời nhấn mạnh mối đe dọa khủng bố đối với Anh là hiện hữu và lâu dài

[Anh bắt đối tượng đánh bom giả gần trung tâm truyền thông Hội nghị G7]

Cũng liên quan đến chống khủng bố, cảnh sát Indonesia ngày 10/9 bắt giữ 3 đối tượng tình nghi khủng bố trong các chiến dịch khác nhau tại thủ đô Jakarta và Bekasi ở tỉnh Tây Java.

Người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Ahamad Ramadhan cho biết 3 đối tượng tình nghi bị cáo buộc có liên hệ với nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah (JI) tại nước này và là tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda.

JI là nhóm đứng đằng sau loạt vụ đánh bom ở đảo Bali năm 2002, làm hơn 200 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục