Cảnh sát Đức bắt nghi phạm vụ tấn công bằng dao ở thành phố Erfurt

Sau khi tấn công làm hai người bj thương, nghi phạm Johannes L. đã bỏ trốn, buộc cảnh sát thành phố Erfurt phải sử dụng máy bay trực thăng để truy lùng.
Cảnh sát Đức bắt nghi phạm vụ tấn công bằng dao ở thành phố Erfurt ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao ở thành phố Erfurt, miền Đông nước Đức. (Ảnh: JUTARNJI/TTXVN)

Ngày 28/6, cảnh sát thành phố Erfurt, miền Đông nước Đức cho biết đã bắt được đối tượng thực hiện vụ tấn công bằng dao khiến 2 người bị thương vào trước đó cùng ngày.

Theo nguồn tin trên, đối tượng 32 tuổi, tên là Johannes L. đã bị bắt tại nhà riêng.

Cảnh sát cho biết vào thời điểm bị bắt, đối tượng đã bị thương, dường như là do tự mình gây ra.

Trước đó, cùng ngày, Johannes L. đã dùng dao đâm vào 2 người đi đường khiến họ bị thương.

[Thêm một vụ tấn công bằng dao ở Đức, hai người bị thương]

Hai nạn nhân ở độ tuổi 45 và 68 hiện đang được điều trị ở bệnh viện.

Nghi phạm sau đó đã bỏ trốn ngay sau đó, buộc cảnh sát sử dụng máy bay trực thăng để truy lùng.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tấn công trên, song nghi phạm có tiền án về bạo hành và vấn đề tâm lý. Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng liên quan đến động cơ chính trị.

Vụ việc xảy ra chỉ 3 ngày sau vụ tấn công tương tự tại thành phố Würzburg thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức, làm 3 người thiệt mạng và ít nhất 5 người bị thương.

Đối tượng tấn công là một người Somalia, 24 tuổi, trước đó bị bác đơn xin tị nạn.

Người này sau đó đã bị cảnh sát bắn bị thương. Cảnh sát điều tra theo hướng liệu chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan có phải là động cơ thúc đẩy vụ tấn công này hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục