Cảnh sát Italy bắt giữ 15 đối tượng bị nghị liên quan khủng bố

Ngày 9/1, cảnh sát nước này bắt giữ 15 nghi phạm có liên quan đến các hoạt động buôn người di cư, buôn lậu thuốc lá và bị tình nghi có liên quan tới các tổ chức khủng bố ở thành phố Palermo của Italy.
Cảnh sát Italy bắt giữ 15 đối tượng bị nghị liên quan khủng bố ảnh 1Cảnh sát Italy tuần tra tại thủ đô Rome. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/1, cảnh sát nước này bắt giữ 15 nghi phạm có liên quan đến các hoạt động buôn người di cư, buôn lậu thuốc lá và bị tình nghi có liên quan tới các tổ chức khủng bố tại thành phố Palermo của Italy, trong một chiến dịch truy quét tội phạm tại các tỉnh miền Nam nước này.

Theo cảnh sát Italy, các đối tượng bị bắt giữ nằm trong một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chuyên thực hiện các hoạt động đưa người di cư bất hợp pháp từ Tunisia tới các bờ biển phía Nam của Italy thuộc khu vực Trapani.

Chúng thường tổ chức thành các nhóm nhỏ, sử dụng các thuyền cao su tốc độ cao để chở người di cư bất hợp pháp và lợi dụng sự sơ hở của lực lượng kiểm soát bờ biển của Italy để đưa những người này vào lãnh thổ Italy. Trong số những người di cư, có cả những tội phạm bị truy nã ở Tunisia.

Ngoài việc đưa người di cư bất hợp pháp vào Italy, tổ chức tội phạm nêu trên còn liên kết với các tổ chức tội phạm Italy để buôn lậu thuốc lá.

[Lãnh đạo phe dân túy Italy ủng hộ người biểu tình Áo vàng tại Pháp]

Nguồn thu từ hoạt động bất hợp pháp này được quản lý một cách tinh vi dưới sự kiểm soát của một nhân viên và được sử dụng theo chỉ đạo của kẻ cầm đầu.

Một đối tượng người Tunisia trong số những tội phạm bị bắt giữ đã khai nhận với cảnh sát về sự tồn tại của một tổ chức khủng bố Kamikaze ở Italy. Số tiền mà tổ chức này thu được từ hoạt động buôn bán người và buôn lậu thuốc lá được dùng vào việc mua thuyền cao su tốc độ cao và hỗ trợ cho các thành viên gặp rắc rối với pháp luật.

Cảnh sát Italy cũng nghi nghờ tổ chức tội phạm này tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Trên trang Facebook của những kẻ bị bắt giữ, cảnh sát Italy đã tìm thấy các tài liệu tuyên truyền của các nhóm Hồi giáo có liên quan đến khủng bố và các tài liệu liên quan tới tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và Kamikaze.

Số tiền mà mỗi người di cư bất hợp pháp phải trả cho tổ chức này để tới được Italy là 2.500 euro (khoảng 2.800 USD).

Cảnh sát Italy cho rằng tổ chức tội phạm này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Italy bởi nhóm này có thể tạo dựng một lộ trình hàng hải an toàn, nhanh chóng, đặc biệt đối với các đối tượng tội phạm bị truy nã tại Tunisia hoặc những kẻ bị tình nghi liên quan tới các nhóm khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục