Champions League 2019-20: Dấu ấn của các chiến thuật gia Đức

Liên đoàn bóng đá Đức không giấu được niềm kiêu hãnh mấy ngày qua khi có tới 2 đội bóng Đức và 3 HLV người Đức là Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel vào bán kết Champions League năm nay.
Champions League 2019-20: Dấu ấn của các chiến thuật gia Đức ảnh 1Từ trái sang phải: Julian Nagelsmann, Hansi Flick và Thomas Tuchel. (Nguồn: bundesliga.com)

Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) không giấu được niềm kiêu hãnh mấy ngày qua khi có tới 2 đội bóng Đức và 3 huấn luyện viên người Đức Hansi Flick (Bayern München), Julian Nagelsmann (RB Leipzig) và Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) vào bán kết Champions League năm nay.

Trong 10 năm trở lại đây chuyện 3 đội bóng đến từ cùng một quốc gia vào bán kết một giải đấu châu Âu đã từng có, nhưng việc ba huấn luyện viên đến từ cùng một đất nước là lần đầu tiên trong lịch sử!

Giám đốc thể thao DFB Oliver Bierhoff hân hoan bày tỏ: "Một điều tuyệt vời, một khoảng khắc thành công rực rỡ của bóng đá Đức. Chúng tôi vô cùng vui mừng vì điều này, rằng không chỉ có hai đội bóng Đức mà còn có đến 3 huấn luyện viên và rất nhiều cầu thủ đội tuyển Quốc gia của chúng tôi."

Còn một điều đặc biệt nữa, trong hai năm qua, Jürgen Klopp được đánh giá là huấn luyện viên Đức thành công nhất thì năm nay đang tiếc đã bị loại ở vòng 1/8.

Mới năm ngoái, khi Jürgen Klopp và Liverpool đoạt ngôi vương Champions League thì không có nổi một đội bóng Đức nào có mặt ở ở vòng tứ kết ở cả hai đấu trường của châu Âu.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau, có đến hai đội bóng Đức vào đến bán kết Champions League và sẽ có ít nhất một huấn luyện viên Đức lần thứ 3 liên tiếp vào đến chung kết.

[Lịch trực tiếp: Đại chiến Pháp-Đức ở bán kết Champions League]

Ở trận đấu rạng sáng nay (19/8), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) đã đánh bại Julian Nagelsmann (RB Leipzig) để cùng đội bóng thủ đô nước Pháp ghi danh vào lịch sử.

Champions League 2019-20: Dấu ấn của các chiến thuật gia Đức ảnh 2Bayern sẽ đối đầu Lyon để tranh tấm vé chung kết còn lại.

Rạng sáng mai (20/8), người hâm mộ bóng đá Đức đang rất kỳ vọng Hansi Flick sẽ cùng Bayern thăng hoa trong cuộc chạm trán để thẳng tiến vào chung kết.

Với việc RB Leipzig phải dừng cuộc chơi, Bayern Munich-Hansi Flick đang là niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Đức tại sân chơi châu Âu mùa này.

Tính cho đến nay, ngay trong mùa bóng đầu tiên Hansi-Bayern đã thắng 9 trận liên tiếp - một mình giữ kỷ lục châu Âu.

Kỷ lục cũ với 6 trận thắng liên tiếp ở mùa đầu tiên thuộc về Fabio Capello (1992-93 với Milan) và Luis Fernandez (1994 với PSG).

Trong khi ở các giải đấu châu Âu khác, những đội bóng hàng đầu thường tin tưởng những cựu cầu thủ huyền thoại của mình. Real Madrid (Zinedine Zidane), Manchester United (Ole Gunnar Solskjær), hay như tuần qua Juventus quyết định đặt niềm tin vào Andrea Pirlo. Những đội bóng lớn đặt niềm tin vào những tên tuổi lớn!

Nhưng ở Đức thì hoàn toàn không phải như vậy! Người Đức đã làm khác phần còn lại của châu Âu. Trang Sportmediaset của Italy trong bài bình luận của mình về những huấn luyện viên Đức đã gọi Bundesliga là "Phòng thí nghiệm của châu Âu."

Những huấn luyện viên được tin tưởng và có ảnh hưởng lớn như Klopp, Ralf Rangnick và Joachim Loew đều không phải là cầu thủ lừng danh và có ít nhất 50 trận cho đội tuyển quốc gia.

Một minh chứng khác, Zlatan Ibrahimovic khi hay tin Ralf Rangnick sẽ về AC Milan đã công khai phát biểu: "Rangnick là ai? Tôi không biết Rangnick là người nào?" Từ đầu tuần này, chắc anh ta đã biết, chính Ralf Rangnick là người thầy đã đưa cả Nagelsmann và Tuchel đến với nghề huấn luyện viên.

Chưa kể đến Hansi khởi đầu sự nghiệp ở TSG Hoffenheim cũng chịu ảnh hưởng của tư duy Ralf Rangnick nhiều nhất.

Trước trận cầu lịch sử với PSG, Nagelsmann - huấn luyện viên trẻ nhất vào bán kết Champions League với tuổi 33 chia sẻ: "Một điều tuyệt vời cho các huấn luyện viên và đội bóng Đức. Tôi cũng hay nhớ lại những gì mình đã từng nghe thấy, bóng đá châu Âu đã coi thường bóng đá Đức và những huấn luyện viên Bundesliga như thế nào mỗi khi chúng tôi không thành công. Mọi chuyện hiện nay rất tốt, nhưng chúng tôi cũng không thể quá cao ngạo bốc lên khỏi mặt đất."

Champions League 2019-20: Dấu ấn của các chiến thuật gia Đức ảnh 3Hansi Flick sẽ cùng Bayern nối dài mạch thăng hoa để giành vé đi tiếp? (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục