Chicharito đánh gót đưa Mexico lọt vào bán kết!

Bàn thắng điệu nghệ ghi bằng cú đánh gót đã nâng tổng số bàn thắng mà Chicharito ghi từ đầu giải lên thành 6 bàn.
Tiền đạo đang chơi cho Manchester United Javier “Chicharito” Hernandez tiếp tục đóng vai người hùng của đội tuyển Mexico tại Gold Cup 2011 khi ghi bàn quyết định giúp “Tri Color” vượt qua Guatemala 2-1 để giành quyền vào bán kết.

Càng đáng nói hơn khi bàn thắng đó được “Hạt đậu nhỏ” ghi bằng cú đánh gót cực kỳ điệu nghệ sau đường căng ngang của đồng đội. Bàn thắng này đã nâng tổng số pha lập công của Chicharito tại Gold Cup lên con số 6, khẳng định tầm quan trọng của anh với các nhà đương kim vô địch. Tại bán kết, Mexico sẽ gặp Honduras, đội đã gây bất ngờ khi vượt qua Costa Rica bằng loạt đá luân lưu 11m.

Trở lại với trận đấu của Mexico, Guatemala đã gây bất ngờ khi vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ năm. Đến trận này, sự thiếu hụt lực lượng mới bắt đầu gây khó khăn cho Mexico, bởi ngoài 5 cầu thủ bị loại khỏi giải vì nghi án doping, trong đó có có cả thủ thành chính thức Guillermo Ochoa, thì các nhà đương kim vô địch còn mất thêm tiền vệ Ricardo Osorio do bị ốm.

Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng lớn đã được thể hiện đúng lúc. Chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, cầu thủ vào sân thay người là De Nigris đã san bằng được tỷ số, trước khi Javier Hernandez ghi bàn quyết định từ đường chuyền của Pablo Barrera ở phút 66.

Trong khi đó, một ứng cử viên cho chức vô địch là Costa Rica đã phải nói lời chia tay Gold Cup 2011 sau khi để thua Honduras trong trận tứ kết ở loạt đá luân lưu quyết định.

Sau hiệp một diễn ra khá buồn tẻ, bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Honduras có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 50. Bengston nhận bóng từ Portillo và dứt điểm gọn ghẽ hạ gục thủ thành Costa Rica để mở tỷ số của trận đấu.

Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau khi bị thủng lưới, Costa Rica có bàn thắng san bằng tỷ số. Người lập công là Marshall.

Phút thứ 75,  Costa Rica có cơ hội ngàn vàng để giành chiến thắng nhưng Saborio đã không thể chiến thắng thủ môn của Honduras trong pha đá phạt đền của mình.

90 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và hai đội phải bước vào hiệp phụ. Sự thận trọng cũng như những tính toán trong loạt đá luân lưu khiến hai hiệp phụ diễn ra chậm rãi và không có bất cứ tình huống nguy hiểm thực sự nào.

Trong khi cả 4 lượt sút bên phía Honduras đều được thực hiện thành công thì Costa Rica có 2 gương mặt đá hỏng là Saborio và Borges. Điều này khiến Costa Rica đành chấp nhận rời cuộc chơi Gold Cup 2011.

Rạng sáng mai, giải sẽ tiếp tục với hai trận tứ kết còn lại giữa Jamaica - Mỹ (2 giờ ngày 20/6) và Panama - El Salvador (5 giờ ngày 20/6)./.

Bàn thắng điệu nghệ của Chicharito:



Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục