Chính phủ Afghanistan hối thúc Taliban kéo dài lệnh ngừng bắn

Ngày 2/8, Chính phủ Afghanistan đã hối thúc Taliban kéo dài lệnh ngừng bắn hiếm hoi vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn này hết hạn.
Chính phủ Afghanistan hối thúc Taliban kéo dài lệnh ngừng bắn ảnh 1Các tay súng Taliban tại một khu vực ở Jalalabad, Afghanistan, ngày 24/2/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/8, Chính phủ Afghanistan đã hối thúc Taliban kéo dài lệnh ngừng bắn hiếm hoi vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn này hết hạn.

Tuyên bố của Kabul được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận trao đổi tù nhân gây bất đồng giữa hai bên chuẩn bị kết thúc.

Người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, ông Sediq Sediqqi nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng Taliban sẽ không nối lại tình trạng bạo lực. Những hành động và biện pháp của Chính phủ Afghanistan được triển khai trong tiến trình hòa bình phải được Taliban đáp lại một cách tương xứng."

Ngày 31/7, các lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban đã bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn 3 ngày nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo.

[Lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày ở Afghanistan bắt đầu có hiệu lực]

Đây là lệnh ngừng bắn chính thức thứ 3 trong gần 19 năm giao tranh ở Afghanistan.

Tổng thống Ghani và Taliban đều ngụ ý rằng tiến trình hòa đàm bị trì hoãn từ lâu ở Afghanistan có thể bắt đầu ngay sau lễ Eid al-Adha.

Cùng ngày, Hội đồng An ninh quốc gia Afghanistan cho biết Kabul đã phóng thích thêm 300 tù nhân Taliban kể từ hôm 31/7, nâng tổng số tù nhân của lực lượng phiến quân này được phóng thích lên hơn 4.900 người.

Trong khi đó, Taliban tuyên bố đã hoàn thành cam kết của lực lượng này.

Tuy nhiên, nhà chức trách Afghanistan đã từ chối phóng thích hàng trăm tù nhân bị cáo buộc phạm phải các tội nghiêm trọng mà Taliban đã yêu cầu trả tự do, cho rằng số phận của những đối tượng này sẽ do Hội đồng Trưởng lão Afghanistan quyết định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.