Chính phủ Bangladesh bác bỏ tin về âm mưu ám sát Thủ tướng

Chính phủ Bangladesh ngày 24/9 đã bác bỏ thông tin trên truyền thông rằng một số vệ sỹ của Thủ tướng Sheikh Hasinacó âm mưu ám sát bà hồi tháng trước, coi thông tin này là "hoàn toàn vô căn cứ."
Chính phủ Bangladesh bác bỏ tin về âm mưu ám sát Thủ tướng ảnh 1Thủ tướng Sheikh Hasina. (Nguồn: thedailystar.net)

Chính phủ Bangladesh ngày 24/9 đã bác bỏ thông tin trên truyền thông rằng một số vệ sỹ của Thủ tướng Sheikh Hasina có âm mưu ám sát bà hồi tháng trước, coi thông tin này là "hoàn toàn vô căn cứ." 

Văn phòng Thủ tướng Bangladesh ra thông cáo chỉ trích những tin tức "hoàn toàn vô căn cứ, sai lệch và có động cơ" trên một số phương tiện truyền thông.

[Tổng tư lệnh quân đội Lesotho bị ám sát tại doanh trại quân đội]

Phó thư ký báo chí Văn phòng Thủ tướng Bangladesh, ông Mohammad Ashraful Alam cho rằng tin đồn về âm mưu ám sát Thủ tướng Sheikh Hasina hôm 24/8 vừa qua là "bịa đặt" và gây tổn hại cho đất nước.

Trước đó, theo một số thông tin, một vụ tấn công bất thành do các thành viên thuộc Lực lượng an ninh đặc biệt (SSF) phối hợp với mạng lưới khủng bố bị cấm Jama'tul Mujahideen Bangladesh (JMB) lên kế hoạch. Các nguồn tin này cho hay có từ 6 đến 7 thành viên SSF sẵn sàng tấn công Thủ tướng Hasina hôm 24/8.

Trước đó, Thủ tướng Bangladesh Hasina từng là mục tiêu của một tổ chức cực đoan Hồi giáo. Bà đã bị tấn công bằng lựu đạn trong một buổi mít tinh chính trị năm 2004 khiến 22 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.